29/04/2021 15:12 GMT+7

Người phụ nữ trồng cần sa trong vườn để chữa bệnh mất ngủ

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Thường xuyên bị mất ngủ, một người phụ nữ ở Quảng Nam trồng 17 cây cần sa trong vườn nhà, dùng làm thuốc chữa trị bệnh mất ngủ.

Người phụ nữ trồng cần sa trong vườn để chữa bệnh mất ngủ - Ảnh 1.

17 cây cần sa được phát hiện trong vườn nhà bà V. tại TP Hội An - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-4, công an TP Hội An, Quảng Nam, cho biết vừa thu giữ 17 cây cần sa của một người phụ nữ trồng trong vườn nhà mình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 28-4, công an TP Hội An phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Quảng Nam, kiểm tra hành chính nhà bà N. T. V. (38 tuổi) ở thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP Hội An.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phía sau vườn nhà bà V. có trồng 17 cây cần sa, tất cả có chiều cao từ 40cm -1,7m.

Tại cơ quan công an, bà V. khai nhận mình là người ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, cùng chồng ra TP Hội An thuê nhà để ở.

Trong thời gian sinh sống tại đây, bà thường xuyên bị mất ngủ nên mới tìm hiểu trên mạng mua hạt giống cần sa về trồng, rồi dùng để uống chữa bệnh mất ngủ.

Được biết, số cần sa trên đã được bà V. trồng và chăm sóc từ đầu tháng 2-2021.

Cô gái bán trà sữa trộn... cần sa cho người dân và du khách ở Đà Lạt Cô gái bán trà sữa trộn... cần sa cho người dân và du khách ở Đà Lạt

TTO - Công an TP Đà Lạt đã bắt cô gái bán trà sữa trộn cần sa đóng chai với giá 150.000 - 200.000 đồng.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên