09/03/2022 17:00 GMT+7

Người phụ nữ hiện đại ngày nay cần 'tự tin - tự chủ - tự bảo vệ'

NGUYÊN HẰNG
NGUYÊN HẰNG

'Theo những nghiên cứu thống kê của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế Globocan thì hiện nay tại Việt Nam, tỉ lệ bị ung thư đang tăng nhanh và có khuynh hướng trẻ hóa, đặc biệt nhóm phụ nữ không phải là ngoại lệ'.

Đó là phát biểu của bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - nguyên phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa - Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM - tại buổi tọa đàm "Phụ nữ hiện đại: Tự tin - Tự chủ - Tự bảo vệ" diễn ra ngày 8-3 tại báo Tuổi Trẻ.

Người phụ nữ hiện đại ngày nay cần tự tin - tự chủ - tự bảo vệ - Ảnh 1.

Tọa đàm "Phụ nữ hiện đại: Tự tin - Tự chủ - Tự bảo vệ" diễn ra ngày 8-3

Trong nhóm bệnh lý hiện nay, nói về khía cạnh bệnh lý ác tính hay bệnh lý nặng về ung thư thì ung thư vú chiếm tỉ lệ cao nhất tại Việt Nam trong các ung thư ở nữ giới và cũng có xu hướng trẻ hóa ở chị em phụ nữ, nhưng lại được phát hiện khá trễ nếu như chị em phụ nữ không quan tâm.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết thêm: "Khuynh hướng của bệnh tật ở Việt Nam hiện nay thì ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng… đang ngày càng gia tăng và đặc biệt là độ tuổi bị ung thư ngày càng trẻ hơn. Đó là những điều chúng ta cần quan tâm đúng mức".

Người phụ nữ hiện đại ngày nay cần tự tin - tự chủ - tự bảo vệ - Ảnh 2.

Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi chia sẻ trong chương trình

Cũng theo bác sĩ Nhi, những gánh nặng về chi phí cho việc điều trị các bệnh ác tính rất cao và lâu dài vì những bệnh lý này cần quá trình theo dõi tới 5 năm hoặc thậm chí 10 năm, chưa kể đến các biên chứng trong quá trình điều trị. Do đó, phụ nữ cần lên một kế hoạch tự chủ về tài chính nếu chẳng may gặp các vấn đề bệnh lý. Chỉ có như vậy thì tuổi thọ và chất lượng sống của phụ nữ mới được nâng cao.

Ngoài ra, u xơ tử cung và u nang buồng trứng cũng được bác sĩ Nhi đề cập là những bệnh lý đặc biệt phổ biến ở phụ nữ hiện nay. Dù đây được xem là nhóm bệnh lành tính, người mắc bệnh cũng có thể gặp nhiều biến chứng cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Khi bệnh cần can thiệp y khoa, phẫu thuật cũng sẽ gây nên các gánh nặng về chi phí nếu như chưa có sự chuẩn bị.

Về vấn đề này, tại buổi tọa đàm, ông Đậu Tiến Dũng - phó tổng giám đốc Chiến lược & Mô hình kinh doanh kỹ thuật số FWD Việt Nam - cũng chia sẻ: "Chúng ta có thể ví von bảo hiểm như một "tấm khiên" để bảo vệ chị em phụ nữ trong những trường hợp này. Trong suốt quá trình đi làm, tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp không đủ tài chính để được chữa trị kịp thời. Vào những lúc này, bảo hiểm mang đến sự hỗ trợ kịp thời để mọi người yên tâm điều trị và phục hồi".

Người phụ nữ hiện đại ngày nay cần tự tin - tự chủ - tự bảo vệ - Ảnh 3.

Ông Đậu Tiến Dũng chia sẻ quan điểm về phụ nữ cần tự bảo vệ bản thân

Khi đã có bảo hiểm, phụ nữ sẽ không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Phụ nữ được quyền tự làm chủ cuộc sống và có thể tự tin tận hưởng cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ nhiều về những rủi ro bất ngờ.

Tại tọa đàm, ông Dũng cũng cho biết thêm về gói sản phẩm "FWD Phụ nữ hiện đại" vừa được FWD giới thiệu ngay đúng dịp 8-3. Đây là sản phẩm tiên phong trên thị trường bảo vệ chị em một cách toàn diện từ thể chất, tinh thần đến sắc đẹp. Khách hàng có thể linh hoạt chọn thêm các nhóm quyền lợi nâng cao để được bảo vệ trước những rủi ro phổ biến như phẫu thuật u xơ tử cung và u nang buồng trứng hay bảo vệ trước những biến chứng thai sản phổ biến.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi: "Sản khoa thực sự là một chuyên ngành căng thẳng. Bởi vì không phải chúng tôi chỉ lo cho em bé mà còn phải lo cho cả sức khỏe, những nguy cơ bệnh tật của các bà mẹ. Ngoài ra, vấn đề bệnh lý về tâm lý cũng là việc rất cần phải lưu tâm".

Do đó, quyền lợi bảo vệ sức khỏe tinh thần của sản phẩm "FWD Phụ nữ hiện đại" được cho là rất có ý nghĩa khi tỷ lệ mắc trầm cảm ngày càng tăng cao ở nữ giới.

Ông Dũng cho biết thêm, sản phẩm này được tung ra ngay dịp Quốc tế Phụ nữ như một món quà FWD muốn gửi đến tất cả các chị em. Lần đầu tiên trên thị trường, phụ nữ có thể tự bảo vệ bản thân một cách toàn diện chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tại chương trình, nhiều vấn đề đã được đặt ra khi người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày càng phải chịu nhiều áp lực, mỗi lo lắng về sức khỏe và tinh thần. Người phụ nữ hiện đại cần "tự tin, tự chủ, tự bảo vệ" để có thể tận hưởng một cuộc sống một cách chất lượng nhất.

NGUYÊN HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên