05/07/2019 06:44 GMT+7

Người nhà nghi phạm bị tạm giam kéo tới bệnh viện vì không tin con bị tiểu đường

NGÔ QUANG- TẤN LỰC- TR.TRUNG
NGÔ QUANG- TẤN LỰC- TR.TRUNG

TTO - Khuya 4-7, rất đông người nhà của một nghi phạm bị tạm giam trú ở Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ việc H. có phải nhập viện vì bị bệnh tiểu đường hay không.

Người nhà nghi phạm bị tạm giam kéo tới bệnh viện vì không tin con bị tiểu đường - Ảnh 1.

Người nhà H. gây náo động bệnh viện đòi làm rõ lý do H. nhập viện- Ảnh: NGÔ QUANG

Khuya 4-7, rất đông người nhà của anh T.V.H. (18 tuổi) trú ở Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ việc H. có phải nhập viện vì bị bệnh tiểu đường hay không.

Bệnh viện Đà Nẵng bị bao vây trong đêm

H. đang bị tạm giam tại một trại giam của Công an. Người nhà cho biết cách đây 3 ngày có lên thăm con tại trại giam. Lúc đến thăm H. vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng không hiểu líý do việc nhập viện bất ngờ.

Trong khuya 4-7, nhiều người nhà của H. kéo tới Bệnh viện Đà Nẵng nơi H. đang được điều trị gây náo động. Nhiều người hò hét đòi xem bệnh án, gây áp lực cho bệnh viện nhiều giờ liên tục. Nhiều người quay phim, gây ồn ào ảnh hưởng đến việc điều trị chung tại đây nên lực lượng công an phải có mặt để vãn hồi trật tự. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận H. có triệu chứng rất rõ với bệnh lý tiểu đường.

Những triệu chứng này được xác định khi còn điều trị tại cơ sở y tế tuyến quận Liên Chiểu chứ không phải đến Bệnh viện Đà Nẵng mới khẳng định như vậy.

Hiện H. đang được các bác sĩ ở đây tích cực điều trị.

NGÔ QUANG- TẤN LỰC- TR.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên