23/04/2018 16:21 GMT+7

Người nhà bệnh nhân lao xe máy vào phòng cấp cứu

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong lúc giải thích để ổn định tình hình trật tự ở khoa cấp cứu cũng bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Người nhà bệnh nhân lao xe máy vào phòng cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Nghệ An - nơi ông Sâm công tác - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 23-4, ông Lưu Đình Cừ - chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết, phía Sở đã nhận được báo cáo về vụ người nhà bệnh nhân có hành vi gây rối tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu.

Theo đó, lúc 16h chiều 22-4, tại khu vực đón tiếp Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, người nhà bệnh nhân trong tình trạng say rượu đã lao thẳng xe máy vào khu vực cấp cứu nạn nhân, gây cản trở công tác khám bệnh.

Người nhà được nhân viên y tế đề nghị đưa xe ra ngoài đúng quy định. Do có uống rượu nên người này bức xúc to tiếng, vung chân tay làm mất trật tự tại khu vực này.

"Sau đó được mọi người giải thích và đối tượng đã ra về không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng", báo cáo nêu.

Ông Dương Đình Chỉnh - quyền giám đốc Sở Y tế Nghệ An xác nhận có việc người nhà có hành vi gây rối tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu và người này được cho là đã dùng chìa khóa làm ông Trần Đức Sâm (phó giám đốc bệnh viện) chảy máu.

Trong khi đó, trả lời PV Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tiến - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu và ông Trần Đức Sâm - phó giám đốc bệnh viện đều cho hay tại thời điểm đó, khi được nhân viên báo cáo sự việc, ông Sâm đã có mặt để xử lý nhưng không bị thương.

Ngày 23-4, ông Sâm vẫn thực hiện công tác chuyên môn bình thường.  

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên