10/04/2018 10:55 GMT+7

Triệu tập người bố hành hung bác sĩ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Cho rằng các bác sĩ thiếu quan tâm, Kỳ đã tát vào mặt bác sĩ Phi. Sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp đứng gần đó đến can ngăn thì xảy ra xô xát. Sau khi được can ngăn, Kỳ bồng con ra khỏi bệnh viện.

Triệu tập người bố hành hung bác sĩ - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Kỳ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10-4, trung tá Lê Văn Hồng - trưởng công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh - xác nhận đã triệu tập Nguyễn Hùng Kỳ (30 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi hành hung bác sĩ.

Bước đầu Kỳ thừa nhận tối 8-4 khi đang uống rượu với bạn bè thì nghe vợ gọi điện nói con trai bị sốt cao.

Sau đó Kỳ cùng vợ đưa con đến khoa nhi Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Tại đây con trai Kỳ được bác sĩ Nguyễn Đình Phi và điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm trực tiếp thăm khám.

Cho rằng các bác sĩ thiếu quan tâm, Kỳ đã tát vào mặt bác sĩ Phi. Sinh viên thực tập Trần Nhật Giáp đứng gần đó đến can ngăn thì xảy ra xô xát. Sau khi được can ngăn, Kỳ bồng con ra khỏi bệnh viện.

Liên quan đến vụ bác sĩ Hà Tĩnh bị hành hung, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn gửi lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, đề nghị phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Cục cũng yêu cầu quan tâm công tác điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sĩ, và thực tập sinh bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 8-4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.P.Đ ở TP Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao, phụ trách xử lý khi đó là bác sĩ Nguyễn Đình Phi.

Ngoài bác sĩ Phi bị bố bệnh nhân đánh sưng ở đầu, anh Trần Nhật Giáp (24 tuổi, sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh) cũng bị đánh rách vùng mắt và trán.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên