Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
Người lao động có quyền tự do chọn lựa tổ chức công đoàn
TTO - "Khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong tương lai người lao động có quyền tự do thành lập hoặc gia nhập tổ chức mà họ lựa chọn làm đại diện...".

Nhiều lãnh đạo Đảng và lãnh đạo, đại diện các ban, ngành trung ương dự hội thảo 90 năm Công đoàn Việt Nam, sáng 24-7 - Ảnh: SƠN TÙNG
Đây là một trong 7 thách thức lớn mà tổ chức công đoàn đang và sẽ đối mặt, được ông Bùi Văn Cường - chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam - nêu ra tại Hội thảo khoa học quốc gia "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển", tổ chức ngày 24-7.
Hội thảo do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tuyên giáo trung ương, Hội đồng Lý luận trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng nhiều lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia… tham dự.
Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Văn Cường cho rằng tình hình thế giới hiện diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.
"Người lao động có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp. Yêu cầu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao", ông Cường nói.
Theo chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, thách thức lớn nhất là công đoàn phải thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phải đổi mới để hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn; phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.
Bên cạnh đó là những thách thức về nâng cao tiềm lực tài chính; đổi mới mô hình, tổ chức bộ máy; giữ vị thế độc tôn một tổ chức bảo vệ người lao động và thách thức về năng lực, kỹ năng của cán bộ công đoàn.
Trước những thách thức này, theo ông Cường, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và lợi thế đang có, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tập trung đổi mới đồng bộ cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động.

Nhiều lãnh đạo Đảng và lãnh đạo đại diện các ban, ngành trung ương dự hội thảo 90 năm Công đoàn Việt Nam, sáng 24-7 - Ảnh: SƠN TÙNG
Ông Nguyễn Xuân Thắng - bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - đồng tình: Trước những biến đổi sâu sắc, nhanh chóng của bối cảnh quốc tế và đất nước, nhất là trước tác động của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tổ chức công đoàn cùng với giai cấp công nhân và người lao động nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất mới.
"Bối cảnh đó cũng đang đặt ra những yêu cầu mới cho sứ mệnh và vai trò của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ vững vai trò hạt nhân trong việc bảo vệ quyền lợi cho công nhân và những người lao động", ông Thắng nhấn mạnh.
Rất nhiều trong số hơn 30 tham luận gửi về hội thảo cũng quan tâm và có những phân tích, đánh giá về thời cơ, thách thức mà bối cảnh mới đặt ra và đề xuất những định hướng lớn nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam...
-
TTO - Chiều 26-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23-2.
-
TTO - Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có công văn chỉ đạo các ủy viên UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.
-
TTO - Chiều tối nay 26-2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có một phụ nữ 24 tuổi từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
-
TTO - Danh sách bạn đọc 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19' (tính đến 11g ngày 26-2) và đóng góp các nhà hảo tâm từ ngày 1 đến 29-1-2021.
-
TTO - Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hoa có chồng, bố mẹ chồng đang tham gia công tác chống dịch COVID-19. Từ mùng 1 Tết đến giờ, cả nhà chưa được gặp nhau lần nào, hai con nhỏ của chị đang ở với cố nội năm nay hơn 90 tuổi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận