18/10/2017 12:31 GMT+7

Người làm ngay thẳng bị hành, làm sai thì nhơn nhơn

MAI HOA - TIẾN LONG
MAI HOA - TIẾN LONG

TTO - Nghịch lý này được đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói trong buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH TP.HCM với UBND TP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM sáng 18-10.

Người làm ngay thẳng bị hành, làm sai thì nhơn nhơn - Ảnh 1.

ĐBQH TP.HCM Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TỰ TRUNG

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói về nghịch lý tồn tại về việc người làm ngay thẳng bị hành còn làm sai thì nhơn nhơn tồn tại - Clip: TỰ TRUNG - TIẾN LONG

Theo ông Nghĩa, lâu nay đi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh về nghịch lý: người có nhu cầu hợp pháp thì bị phiền nhiễu, chậm trễ. Nhiều trường hợp cứ chịu chi, lót tay và bôi trơn mới xong việc.  

Thế nhưng, những người làm bất hợp pháp, xây bừa xây càn thì cứ nhơn nhơn tồn tại. Xây dựng rồi cho thuê, thậm chí bán luôn lấy tiền làm giàu.

Chúng ta không xử lý, xử lý không được hoặc xử lý rất chậm đối với những trường hợp làm bừa, làm càn cứ nhơn nhơn, phạt rồi cho tồn tại.

Xây không đúng giấy phép mà còn cấp giấy chứng nhận cho phần hợp pháp, còn phần không hợp pháp, không cấp được gấy chứng nhận thì vẫn để đó.

Ông Nghĩa đánh giá vi phạm về xây dựng, đất đai trên đất nước ta không phải là lén lút như ăn cắp ăn trộm, mà là những việc phải làm rầm rộ cả tháng trời, cả năm trời giữa ban ngày ban mặt, xây tòa nhà giữa thủ đô.

"Một đất nước hội nhập phải tuân thủ pháp luật chứ không phải là sự vi phạm ngày một trắng trợn hơn. Nếu chậm xử lý, xử lý nương tay vì lý do này khác là sự khuyến khích người ta vi phạm pháp luật, bởi đặc tính của vi phạm pháp luật là sự lây lan", đại biểu Nghĩa nói.


MAI HOA - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên