07/03/2010 17:56 GMT+7

Người khuyết tật quyết định cuộc sống

TRUNG UYÊN - THÁI BÌNH
TRUNG UYÊN - THÁI BÌNH

TTO - Người khuyết tật có thể sống độc lập? Triết lý sống độc lập như thế nào? Khoảng 100 người khuyết tật của TP.HCM đã tìm hiểu, chia sẻ những điều ấy trong hội thảo “Sống độc lập cho người khuyết tật” diễn ra từ sáng đến chiều hôm nay (7-3).

C6wZe9bD.jpgPhóng to
Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến (bìa trái) - giám đốc Chương trình khuyết tật và phát triển (Disability resource and development - DRD) TP.HCM - mong muốn hội thảo bước đầu giúp người khuyết tật có khái niệm về sống độc lập - Ảnh: Tr.Uyên

Chương trình do Chương trình khuyết tật và phát triển (Disability resource and development - DRD, TP.HCM), Tổ chức Khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương (DPI/AP) tổ chức, với sự tài trợ chính từ Nippon Foudation.

Ông Shoji Nakanishi - chủ tịch Tổ chức Khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương (DPI/AP) - người bị chấn thương tủy sống, sáng lập Trung tâm Sống độc lập đầu tiên của châu Á - nhấn mạnh: “Triết lý sống độc lập đối với người khuyết tật không có nghĩa là tự mình làm tất cả mọi việc, không cần đến ai hỗ trợ, mà là người khuyết tật tự quyết định, tự lựa chọn từ việc chăm sóc bản thân đến hòa nhập cộng đồng”.

Ông cũng đưa ra ví dụ cụ thể như một người khuyết tật thay vì mất hai hay ba giờ để tự mặc xong quần áo thì hãy nhờ người khác hỗ trợ để mặc xong trong 15 phút. Thời gian còn lại dành cho những việc khác có ích hơn.

QNYGDv0O.jpgPhóng to
Ông Shoji Nakanishi - chủ tịch Tổ chức Khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương (DPI/AP) - nói về triết lý sống độc lập đối với người khuyết tật - Ảnh: Tr.Uyên

Tại hội thảo, người khuyết tật cũng có dịp trao đổi về vấn đề sống độc lập với đại diện của Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội (www.ttsongdoclaphn.vn).

Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến - giám đốc Chương trình khuyết tật và phát triển (Disability resource and development - DRD, TP.HCM) - bày tỏ: “Người khuyết tật vẫn còn khá bỡ ngỡ với triết lý sống độc lập. Thấu hiểu được điều này, người khuyết tật sẽ hiểu rõ giá trị bản thân để dám sống, dám quyết định, dám lựa chọn, dám hành động”.

Phong trào sống độc lập khởi phát tại Mỹ từ những năm 1960 dẫn đến nhiều loại dịch vụ hỗ trợ ra đời, các công trình xây dựng được cải tạo thuận lợi cho người khuyết tật, định kiến và sự kỳ thị với người khuyết tật dần bị xóa bỏ. Tại Việt Nam, trung tâm sống độc lập đầu tiên ra đời vào năm 2009 tại Hà Nội và dự kiến sắp tới thêm một trung tâm khác ra mắt tại TP.HCM.

TRUNG UYÊN - THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất