"Người hùng đường cống"

NGỌC KHANH (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
NGỌC KHANH (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Mưa lớn sinh viên vẫn phải lội nước đến trường và các phương tiện giao thông phải di chuyển khó khăn và nguy hiểm. Trăn trở trước khó khăn đó, bốn bạn trẻ đến từ ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã chế tạo một robot có tên gọi “Người hùng đường cống”, có khả năng kiểm tra và phát hiện đường cống bị hư hỏng.

pciKaN6m.jpgPhóng to
Một buổi thử nghiệm "Người hùng đường cống"

Nhận thấy hiện tượng ngập nước sau những cơn mưa thường do các nguyên nhân như: đường cống bị vỡ, tắc cống do nhiều rác thải sinh hoạt gây cản trở thoát nước. Đồng thời việc phát hiện và sửa chữa hệ thống cống không những rất khó khăn mà còn gây cản trở giao thông ở các thành phố lớn. Sau hai tháng miệt mài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm mở (openlab) của trường, bốn bạn trẻ gồm: Cao Văn Diễn, Hồ Minh Chính, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Quang Trọng sinh viên ngành cơ điện tử, khoa cơ khí chế tạo máy - đã cho ra lò một con robot cống ngầm mà các bạn vẫn quen gọi là “Người hùng đường cống”.

Khi được hỏi về ý tưởng của đề tài, Cao Văn Diễn cho biết: “Mình ở trọ gần trường. Cứ vào mùa mưa thì mình và nhiều bạn sinh viên đều phải chịu cảnh lội nước đến trường. Mình được biết nguyên nhân của việc này là do hệ thống đường cống ở nước ta quá phức tạp, có ít đội ngũ kiểm tra, sửa chữa nên tình trạng ngập sau mỗi cơn mưa cứ tiếp tục diễn ra. Mình nghĩ một robot có thể chui xuống cống để phát hiện chỗ bị hư hỏng và trực tiếp sửa chữa là giải pháp vừa an toàn lao động mà lại tiết kiệm”.

“Người hùng đường cống” có chức năng chính là chui vào giám sát đường cống đường kính từ 0,6m trở lên, quan sát tình trạng bên trong cống, phát hiện chính xác chỗ cống hỏng và khắc phục sự cố thay con người.

Nhìn bên ngoài, robot giống như một chiếc xe điều khiển gồm phần động cơ và có một camera được gắn phía trên đầu. Camera hồng ngoại có thể quay được hình ảnh trong bóng tối. Camera này có chức năng ghi lại những hình ảnh dưới cống và đưa ra màn hình ở tủ điều khiển. Vị trí camera được gắn trên robot có thể nâng lên, hạ xuống nhẹ nhàng và linh hoạt, bên cạnh đó nó có thể xoay nhiều góc độ khác nhau để thấy được toàn bộ chi tiết dưới cống. Robot có phần động cơ được làm kín giúp chống thấm, để hoạt động bình thường trong điều kiện nước ngập.

“Để hoàn thành được sản phẩm, nhóm đã tìm kiếm nhiều tư liệu về sản phẩm này trên thế giới và tìm hướng đi riêng để phù hợp với địa hình tại Việt Nam. Để rút ngắn thời gian chế tạo, bọn mình đã chia nhỏ thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người để đảm nhiệm phần thi công và lập trình thuật toán. Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện chính là việc cân đối giữa việc học và thời gian để làm sản phẩm. Nhiều lúc chuẩn bị tắt đèn ra về thì nhìn đồng hồ đã gần 12g đêm, bọn mình phải ngủ lại phòng thí nghiệm” - Võ Thanh Sơn chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm.

“Người hùng đường cống” di chuyển thông qua bộ truyền xích, mặc dù nặng hơn 50kg nhưng vẫn tiến, lùi, cua trái, cua phải, leo dốc, xoay 360O một cách linh hoạt, nhanh nhẹn để tránh các chướng ngại vật trên đường đi. Bên cạnh đó, sản phẩm này vẫn còn tồn tại một nhược điểm là robot phải kéo theo một sợi dây cáp nối robot với tủ điều khiển. Trong tương lai không xa, “Người hùng đường cống” có thể sửa chữa trực tiếp chỗ hư hỏng mà không phải nhờ đến bàn tay con người và được điều khiển không dây.

Đây là bước tiến tiên phong về công nghệ trong lĩnh vực cống ngầm của nước ta tại thời điểm này. Ở nước ngoài, một bộ robot loại này có giá lên đến vài tỉ đồng, nhưng nhóm sinh viên này chỉ tốn vỏn vẹn 12 triệu đồng để hoàn thành sản phẩm. Nhìn chung, sản phẩm này không sử dụng công nghệ gì mới, nhưng với việc kết hợp nhiều công nghệ lại với nhau đã tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng cao mà giá thành thấp, phù hợp với tình hình tại Việt Nam. Hiện nhóm bạn trẻ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để phổ biến ra thị trường.

B9EkiWlE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGỌC KHANH (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất