Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Người Huế lặng im tiễn biệt thiền sư Thích Nhất Hạnh
TTO - Sáng 29-1, hàng nghìn tăng ni, phật tử ở Huế và khắp 4 phương đã đến Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) từ rất sớm để hành lễ lần cuối trước di thể của cố đại lão hòa thượng - thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đi qua khu vườn cây tại Tổ đình Từ Hiếu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Từ 4h sáng, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã đến chùa Từ Hiếu để tiếp tục thực hiện nghi thức tâm tang.
Đúng 6h, lễ di quan bắt đầu. Kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển chầm chậm từ Thiền đường Trăng Rằm đi ngang cổng chùa Từ Hiếu - nơi mà cách đây hơn 80 năm trước ngài xuất gia, bắt đầu hành trình hoằng pháp lợi sanh.
Theo sau kim quan là đoàn người chầm chậm bước tiễn thiền sư lên xe kết hoa trắng đến nơi hỏa táng trong im lặng.
Địa điểm đặt nơi hỏa táng của thiền sư Thích Nhất Hạnh nằm ở công viên nghĩa trang vĩnh hằng Vườn địa đàng (xã Thủy Bằng, TP Huế). Lò hỏa táng di thể cố hòa thượng được thiết kế thủ công và do nghệ nhân đúc đồng Nguyễn Văn Sính xây dựng.
Đúng 9h sáng, cỗ kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa vào lò hỏa táng trong tiếng kinh cầu phật của tăng ni, phật tử muôn phương.
Theo di nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sau lễ hỏa táng, xá lợi của thiền sư sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới.
Vào sáng 30-1 (tức 28 âm lịch), xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được rước về các điểm đặt di cốt theo ý nguyện của thiền sư.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh ngày 11-10-1926, quê quán ở làng Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Tên khai sinh là Nguyễn Đình Lang, sau này khi làm lại khai sinh tại Đà Lạt thì đổi tên thành Nguyễn Xuân Bảo.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào sáng 22-1 tại chùa Từ Hiếu, TP Huế - nơi ông xuất gia tu tập từ nhỏ. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thế giới, một trong những người tiên phong mang đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo dấn thân cho thế kỷ XXI.

Hàng nghìn tăng ni, phật tử ở Huế và khắp bốn phương đã đến Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) để tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh về nơi hóa thân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo sau kim quan là đoàn người chầm chậm bước tiễn sư ông lên xe kết hoa trắng đến nơi hỏa táng trong im lặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các tăng ni phật tử làm lễ Cung tiễn và Phát hành tại Tổ đình Từ Hiếu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các tăng ni làm lễ cung tuyên tiểu sử thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ý áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước cùng với kim Quan - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các tăng ni đi thành hàng dài phía sau kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước qua cổng tam quan của Tổ đình Từ Hiếu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các phật tử đứng hai bên đường để tưởng nhớ tới thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sinh năm 1926, tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông xuất gia tại chùa Từ Hiếu năm 16 tuổi. Đến nay, ông là tổ đời thứ 8 của môn phái Từ Hiếu, đời thứ 42 của thiền phái Lâm Tế. Năm 40 tuổi, ông rời Việt Nam, sáng lập dòng tu Tiếp Hiện và thiết lập các trung tâm thực hành, thiền viện khắp thế giới. Nơi cư ngụ của ông là Tu viện Làng Mai ở vùng Dordogne miền Nam nước Pháp. Ông du hành khắp thế giới thuyết giảng và tổ chức các khóa tu thiền. - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước qua cổng Tổ đình Từ Hiếu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một nhà sư cúi đầu trước kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các bậc cao tăng làm lễ Trà Tỳ Kim Quan thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một sư cô bật khóc tại lễ Trà Tỳ thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh được hỏa táng tại công viên Vĩnh Hằng - Vườn Địa Đàng (Huế) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một phật tử cầm trên tay bông hoa cúc đại đoá, loài hoa mà khi sinh thời thiền sư Thích Nhất Hạnh rất yêu thích - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
-
TTO - Một trong những lý do để giải thích cho giá sách giáo khoa mới cao gấp 2 - 3 lần so với sách của chương trình cũ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã cho rằng sách mới có "khổ to, giấy đẹp".
-
TTO - Xu hướng gọi đồ ăn trực tuyến nở rộ trong giai đoạn dịch COVID-19 đang tạo ra một hệ lụy lớn, đó là gia tăng chóng mặt lượng rác thải nhựa. Việc này có thể tạo ra sự tiện lợi trước mắt nhưng lại bỏ qua những nguy cơ lâu dài.
-
TTO - Liên quan tới công trình xây sai phép số 9 lô B (khu 5,2ha phường Yên Hòa), UBND quận Cầu Giấy nói sẽ "nghiêm túc rút kinh nghiệm, coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng".
-
TTO - Khoảng 800 - 1.000 VĐV được xét nghiệm doping (chất cấm) tại SEA Games 31. Các mẫu thử này được bảo quản khắt khe, có người trực tiếp mang từ Hà Nội đến phòng thí nghiệm tại Bangkok (Thái Lan) kiểm tra trước khi công bố kết quả.
-
TTO - Kế sách của Tôn Tẫn cách đây hơn 2.300 năm đang được hậu thế của ông áp dụng lại, trong bối cảnh Trung Quốc hiện đại đang đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp cả trong lẫn ngoài nước.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận