06/01/2021 10:36 GMT+7

Người Hội An xuống đường 'hâm nóng' phố cổ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Lần đầu tiên UBND TP Hội An (Quảng Nam) huy động nhiều sô diễn, các đoàn nghệ thuật quần chúng đông đảo ra các tuyến phố đi bộ, khu vực bao quanh Chùa Cầu để trình diễn thực cảnh phục vụ du khách.

Người Hội An xuống đường hâm nóng phố cổ - Ảnh 1.

Đoàn nghệ thuật của Công viên Ấn tượng Hội An và đoàn nghệ thuật quần chúng xuống đường làm ấm lại bầu không khí phố cổ - Ảnh: B.D.

Một trong các sô diễn lớn nhất từ trước đến nay sẽ được công diễn tại phố cổ Hội An vào 20h ngày 30-1 là chương trình "Hội An show - Tri ân". Và ngay từ đầu năm nay, vào tối thứ bảy và chủ nhật các diễn viên của Công viên Ấn tượng Hội An cùng các đoàn nghệ thuật đường phố sẽ trình diễn các trích đoạn thực cảnh phục vụ khán giả tại các tuyến phố đi bộ Hội An.

Hội An show - Tri ân do Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam và UBND TP Hội An phối hợp tổ chức. Ngoài dàn diễn viên chuyên nghiệp, dự kiến khoảng 100 diễn viên quần chúng gồm: nghệ nhân, học sinh, bà con cô bác, những gương mặt thân quen của Hội An sinh sống hằng ngày ở phố cổ cũng sẽ cùng tái hiện "thực" nhất hình ảnh phố cổ. Việc tổ chức các sô diễn này nhằm làm ấm lại bầu không khí vốn đìu hiu của phố cổ suốt gần một năm qua, đánh thức các hoạt động kinh doanh du lịch và mở ra các sản phẩm nghệ thuật mới lạ phục vụ công chúng.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh cho biết tổng kinh phí cho chương trình khoảng 5 tỉ đồng, phần lớn được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách gom góp vào; UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An hỗ trợ một phần.

Trước khi Hội An show ra mắt, từ chiều 28-12-2020, những dãy đèn lồng treo ở gác hai các căn nhà trong phố cổ đồng loạt được thắp sáng. Dưới đường phố, hàng trăm thiếu nữ mặc áo dài trắng trên tay cầm đèn lồng đi qua các tuyến phố và hát vang các ca khúc về Hội An. Trên sông Hoài, những chiếc thuyền được trang trí đầy sắc màu tiến về áp sát các phố đi bộ. 

Hội An trong khoảnh khắc bỗng bừng sáng bởi âm thanh, đèn lồng, thuyền nghệ thuật và dòng người. Lần đầu tiên một "đại nhạc hội" với trình diễn của hàng trăm diễn viên Công viên Ấn tượng Hội An, hàng trăm học sinh các trường học cùng diễn viên nghệ thuật Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh, truyền hình Hội An đã xuống đường thắp sáng Hội An. Chương trình đã kéo lượng khách rất lớn từ các nơi đổ về.

"Hội An từng rất đông du khách hằng đêm nhưng nay dịch bệnh, bão lụt đã làm khách vắng lặng. Chúng tôi rất xúc động khi thấy cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng đồng hành và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật ngay trung tâm phố cổ. Chắc chắn bầu không khí sẽ được làm nóng lại và khách sẽ đến với Hội An" - Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn kỳ vọng.

Sông Hoài, Chùa Cầu thành sân khấu thực cảnh

Theo UBND TP Hội An, Hội An show - Tri ân sẽ tái hiện về lịch sử Hội An thông qua nhiều hình thức trình diễn nghệ thuật, phục dựng chân thực khung cảnh thương cảng Hội An thế kỷ 16 đến 19, quá trình vươn lên và sáng tạo bắt nhịp với cuộc sống mới. Sân khấu trình diễn của chương trình chính là không gian Chùa Cầu, sông Hoài và phố cổ, phố là sân khấu, sân khấu là phố.

Lần đầu tiên phố cổ Hội An đón đoàn khách Việt vào xông đất Lần đầu tiên phố cổ Hội An đón đoàn khách Việt vào xông đất

TTO - Chương trình đón đoàn khách xông đất phố cổ đầu năm từ trước tới nay vốn được các đoàn khách nước ngoài 'phủ sóng' nhưng sáng đầu năm 1-1, lần đầu tiên Hội An được đón một đoàn khách Việt Nam.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hội An