11/06/2020 10:09 GMT+7

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’

Q. T.
Q. T.

TTO - Nhiều ngày thời tiết Hà Nội luôn ở ngưỡng 38-40 độ C, sáng nay 11-6 trời dịu mát trở lại sau trận mưa giải nhiệt vào chiều tối 10-6. Tranh thủ tiết trời dịu mát người dân Hà Nội đổ xô ra đường hóng mát, chụp ảnh...

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 1.

Người đi đường ghé mua hoa dạo ở ngã tư Thụy Khuê - Thanh Niên - Ảnh: Q.T.

Trước đó nắng nóng từ sáng sớm đến chiều muộn diễn ra trong nhiều ngày khiến các tuyến đường, khu dân cư trong nội đô ngột ngạt. Hàng quán vắng khách qua lại, cuộc sống người dân thủ đô bị đảo lộn bởi cái nắng oi bức như "đổ lửa".

Khu đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Clip: Q.T.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11-6,Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 

Chỉ số tia UV ở TP Hà Nội và TP Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 12-6 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13-6.

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 3.

Bờ hồ Hoàn Kiếm dịu mát lạ thường - Ảnh: Q.T.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh - Clip: Q.T.

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 5.

Tranh thủ đi dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: Q.T.

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 6.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Q.T.

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 7.

Khu đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: Q.T.

Người Hà Nội ‘hít hà’ không khí dịu mát sau những ngày ‘như thiêu như đốt’ - Ảnh 8.

Tháp nước Hàng Đậu cổ kính trong buổi sáng thời tiết dịu mát - Ảnh: Q.T.

Chiều tối 10-6, một trận dông lốc kèm lốc xoáy đã xảy ra tại khu vực xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều nhà xưởng, nhà dân bị tốc mái. Riêng khu nhà xưởng của Công ty Kiều Thi Junma bị đổ sập khiến 3 người chết, 18 người bị thương, mái tôn khu nhà xưởng này bị cuốn bay lơ lửng lên không trung.

Q. T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên