19/06/2018 10:03 GMT+7

Người gốc Việt tại Mỹ tử vong trong khi chờ trục xuất

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức thuộc Cục Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vừa cho biết công dân gốc Việt Huy Chi Tran đã qua đời khi đang bị giam giữ tại Arizona trong khi chờ trục xuất.

Người gốc Việt tại Mỹ tử vong trong khi chờ trục xuất - Ảnh 1.

Một bảo vệ dẫn một tù nhân nhập cư từ phòng giam đến phòng sinh hoạt chung ở nhà tù Adelanto, California - Ảnh: AFP

Cục Di trú và Hải quan Mỹ vừa ra thông báo ông Huy Chi Tran (47 tuổi) qua đời trong tuần trước tại Trung tâm Y khoa Banner Casa Grande.

Newsweek cho biết đây là nơi ông Tran được điều trị trong suốt một tuần sau khi các nhà chức trách phát hiện ông nằm bất động khi đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Eloy.

Hãng AP cho biết ICE đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi ông Tran để có thể công bố nguyên nhân cái chết của ông.

Ông Tran là người thứ 7 qua đời khi đang bị ICE giam giữ kể từ tháng 10-2017 đến nay.

Ông Tran đặt chân đến Mỹ, trở thành một công dân thường trú hợp pháp từ năm 1984. Tuy nhiên vào năm 2004 ông này bị trục xuất khi bị kết tội tấn công do kích động. 

ICE giam giữ ông Tran vào ngày 25-5 và đưa ông đến bệnh viện để điều trị sau khi ông trở bệnh vào ngày 5-6.

Năm 2017 là năm có nhiều người chết khi đang bị ICE giam giữ nhất trong gần một thập kỷ qua ở Mỹ với con số là 12 người. Năm trước đó nữa là 10 người.

ICE cho biết bộ phận Dịch vụ Y tế của cơ quan này "chăm sóc y tế toàn diện" từ "giây phút các tù nhân đến và trong suốt quá trình họ ở lại" nhà tù. 

Tất cả các tù nhân của ICE đều được kiểm tra sức khỏe vật lý, tinh thần và nha khoa trong vòng 12 tiếng kể từ khi đến nhà tù của ICE.

Ngoài ra các tù nhân của ICE cũng nhận được bảng đánh giá sức khỏe tổng quát trong vòng 14 ngày kể từ khi vào tù và có quyền chăm sóc y tế khẩn cấp 24h/24h.

Ngoài ra ICE cho biết cơ quan này đã chi hơn 180 triệu USD cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tù nhân.

Người gốc Việt ở Campuchia nói gì về chuyện "thẻ xanh"? Người gốc Việt ở Campuchia nói gì về chuyện 'thẻ xanh'?

TTO - Khoảng 70.000 người Việt sinh sống ở Campuchia có thể trở thành công dân hợp pháp của nước này, theo cam kết của Chính phủ Campuchia trong cuộc họp ngày 27-2.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên