Thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2022
Người già chiếm 1/3 ca mắc mới khiến Hàn Quốc rút ngắn thời gian tiêm mũi 3
TTO - "Năng lực ứng phó y tế của Hàn Quốc đang cạn kiệt vì có hơn 7.000 ca mới phát sinh trong ngày thứ 3 liên tiếp", Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum nêu vấn đề và thông báo sẽ rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 cho người dân.

Nhân viên y tế Hàn Quốc đi ngang màn hình theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Bagae ở thành phố Pyeongtaek ngày 29-11 - Ảnh: REUTERS
"Chính phủ quyết định rút ngắn khoảng cách để tất cả người lớn có thể tiêm liều thứ 3 sau 3 tháng (từ liều thứ 2)", ông Kim Boo Kyum thông báo trong cuộc họp ngày 10-12.
"Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu lúc này của Hàn Quốc là tiêm vắc xin cho người dân nhanh nhất có thể", Thủ tướng Hàn Quốc nêu yêu cầu.
Việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 3 diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang vật lộn với đợt bùng dịch mới và những lo ngại về biến thể Omicron. Theo ông Kim, nước này ghi nhận hơn 7.000 ca mới/ngày trong 3 ngày liên tiếp, với 35% trong số đó là người trên 60 tuổi.
Cho đến nay, Hàn Quốc đã tiêm chủng mũi 2 cho gần 94% người trưởng thành và mũi 3 là 31% trong tổng số 17 triệu người đủ điều kiện.
Cách đây 3 tuần, vào tháng 11, giới chức Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách giữa mũi 2 với mũi 3 từ 6 tháng xuống còn 4 tháng cho những người từ 60 tuổi trở lên, và 5 tháng cho những người ở độ tuổi 50.
Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân nguy kịch gia tăng, Thủ tướng Kim cho biết chính phủ sẽ ban hành chỉ thị mới, yêu cầu các bệnh viện ở khu vực ngoại ô phải đảm bảo ít nhất 1.700 giường vì gần như tất cả các giường trong khu chăm sóc đặc biệt tại Seoul đã có người, theo Hãng tin Reuters.
Nhà chức trách sẽ chỉ định thêm nhiều bệnh viện dành riêng cho việc điều trị COVID-19, nâng tổng số giường cho bệnh nhân lên hơn 5.000.
Theo Thủ tướng Hàn Quốc, chính quyền sẽ siết chặt các hạn chế phòng dịch trong tương lai gần nếu người dân không hợp tác và tình hình dịch không có tiến triển tích cực.
Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên sau khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và hướng tới sống chung với COVID-19 hồi tháng trước, lần lượt vượt mốc 5.000 ca/ngày rồi 7.000 ca/ngày hôm 8-12.
-
TTO - Họp để đốc thúc giải ngân đầu tư công; Dự kiến đầu tuần tới sẽ chi hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động; Nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề; Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình 2022... là những tin đáng chú ý hôm nay.
-
TTO - Đêm 26-5, Bộ Tài chính cho biết xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam đã được nâng lên mức BB+, triển vọng "Ổn định". Triển vọng "Ổn định" là dự báo trong vòng 12-24 tháng kế tiếp kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi.
-
TTO - Nổ súng gần trường học Canada; Nhật nới lỏng lệnh đi lại với 36 nước, trong đó có Việt Nam; Trung Quốc cùng Nga phủ quyết đề xuất trừng phạt thêm Triều Tiên... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-5.
-
TTO - Nhiều chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Vũng Tàu phản ánh từ tháng 3-2022 đến nay họ bị Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng trả tiền điện theo hợp đồng như thường lệ. Vì sao có chuyện này?
-
TTO - Mỹ sẽ không cản Trung Quốc phát triển nhưng muốn Bắc Kinh tuân thủ các quy tắc quốc tế là thông điệp của Ngoại trưởng Antony Blinken trong bài phát biểu được chờ đợi từ lâu về chiến lược của Mỹ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận