Người dùng hộ chiếu giả không phải khủng bố

TRUNG NGHĨA (từ Sepang) - HIẾU TRUNG
TRUNG NGHĨA (từ Sepang) - HIẾU TRUNG

TT- AFP cho biết hôm qua, 11-3, Cảnh sát quốc tế (Interpol) xác định hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp là người Iran, một 18 tuổi, một 29 tuổi.

56d6brZL.jpg
Sau khi PV báo Tuổi Trẻ truy vấn, cơ quan cảnh sát Malaysia mới công bố cho báo giới hình ảnh của hai nghi phạm dùng hộ chiếu giả lên máy bay - Ảnh: Trung Nghĩa

Trước đó, CNN cho biết hiện hải quân Mỹ đã triển khai máy bay tuần tra P-3C Orion hiện đại tới bờ biển phía tây Malaysia để tìm kiếm chiếc Boeing mất tích.

Máy bay Orion có các cảm biến có thể phát hiện những mảnh vỡ nhỏ trên mặt biển. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã triển khai 10 vệ tinh có khả năng chụp hình ảnh độ nét cao nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Việc có hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp lên máy bay đã làm dấy lên nghi vấn khủng bố cướp máy bay. Tuy nhiên AFP cho biết hôm qua Cảnh sát quốc tế (Interpol) xác định hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp là người Iran, một 18 tuổi, một 29 tuổi. Họ nhập cảnh Malaysia bằng hộ chiếu thật vào ngày 28-2, trước khi dùng hộ chiếu bị đánh cắp để lên chuyến bay MH370.

“Càng có thêm nhiều thông tin chúng tôi càng tin rằng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố” - tổng thư ký Interpol Ronald Noble tuyên bố. Chiều 11-3, sau khi PV Tuổi Trẻ tại Sepang (Malaysia) đặt câu hỏi: “Khi nào thì ngài công bố cho báo chí hình hai người dùng hộ chiếu giả?”, ông Tan Sri Khalid Bin Abu Bakar - chỉ huy Lực lượng cảnh sát hoàng gia Malaysia - đã đồng ý cung cấp.

Ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, bà Aloyah Binti Mamat - giám đốc Cục Xuất nhập cảnh Malaysia - đã công bố hình hai người dùng hộ chiếu giả. Cảnh sát Malaysia cũng cho biết thanh niên Iran 18 tuổi tên Pouria Nour Mohmammad Mehrdad và anh này “không có dáng vẻ giống như một kẻ khủng bố”.

Cảnh sát hoàng gia Malaysia cho biết có thể hai người này muốn nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Tin cho hay mẹ của Mehrdad đang đợi con trai bà ở Frankfurt.

Bất chấp thông tin này, cảnh sát Malaysia vẫn chưa loại trừ khả năng máy bay bị không tặc. Theo AFP, mới đây có một nhóm tự xưng là Lữ đoàn tử sĩ Trung Quốc khẳng định đã cướp chiếc máy bay mất tích. Nhóm này đã gửi thư điện tử cho nhiều nhà báo ở Trung Quốc khẳng định: “Mi giết một người của chúng tao, chúng tao sẽ giết 100 người để báo thù”. Bộ trưởng giao thông Malaysia Datuk Seri Hishammuddin cho biết bức thư điện tử này được gửi qua dịch vụ web Hushmail có mã hóa. Do đó không thể dò tìm được nguồn gốc của bức thư này. Phía Malaysia tình nghi đây chỉ là một vụ “nhận vơ” để kích động căng thẳng sắc tộc ở Trung Quốc.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

CSB 2003 bắt đầu tìm ở tọa độ nghi mảnh máy bay vỡ6 chuyến bay “bí ẩn” trong 60 năm hàng không thế giớiKhông phải vệt dầu loang của máy bay mất tíchVật thể khả nghi không liên quan đến máy bay mất tíchMột phi công nghe được tín hiệu từ máy bay Malaysia mất tíchMalaysia điều tra 4 hành khách trên máy bay mất tíchĐặt nghi vấn máy bay Malaysia bị đánh bom, khủng bốTiếp cận hiện trường khu vực máy bay Malaysia mất tíchXem thêm các diễn biến tìm kiếm khácMáy bay Malaysia mất tích: Nghi do khủng bố, FBI vào cuộcNgày 10-3: Malaysia - VN - Singapore chia khu vực tìm kiếmĐưa thêm tàu hải quân, thợ lặn tìm kiếm máy bay Malaysia mất tíchCông bố hình ảnh, hồ sơ hai người mang hộ chiếu giả

TRUNG NGHĨA (từ Sepang) - HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất