12/11/2018 13:33 GMT+7

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng 'bảo kê' đánh bạc

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
DIỆP THANH - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Rất đông người dân Phú Thọ đã đến xin thẻ tham dự phiên tòa xét xử cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ.

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 1.

Rất đông người dân chờ cấp thẻ tham dự phiên tòa để vào trong phòng xử án xem xét xử - Ảnh: DANH TRỌNG

Phiên tòa sáng 12-11 của TAND tỉnh Phú Thọ xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh (nguyên cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên cục trưởng C50) và 90 người trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Phú Thọ.

Theo cáo trạng, hai cựu tướng công an bị xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại bị xử về các tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đánh bạc. 

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ Online, sau khi đoàn xe thùng dẫn giải các bị cáo vào trong tòa, phía ngoài cổng tòa có rất nhiều người dân tới xem. 

Sau đó có hàng trăm người dân đăng ký tham dự phiên tòa vì họ rất quan tâm tới vụ án liên quan tới hai cựu cán bộ công an. 

Tại phòng tiếp dân của TAND tỉnh Phú Thọ, rất đông người dân thuộc nhiều lứa tuổi xếp hàng chờ cấp thẻ vào tham dự phiên tòa. 

Để được vào trong phiên tòa người dân chỉ cần dùng chứng minh nhân dân để đăng ký với cán bộ, nhân viên của tòa án.

Sau khi đăng ký, họ sẽ được tòa cấp thẻ rồi qua cửa an ninh vào khuôn viên phòng xử rộng 1.000m2

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thuận (55 tuổi, TP Việt Trì, Phú Thọ) chia sẻ sáng đã đến TAND tỉnh Phú Thọ từ 6h30 để chờ xem phiên xử. 

"Tôi rất quan tâm đến vụ án này nên đến tham dự phiên tòa để xem các bị cáo trả lời Hội đồng xét xử và hiểu rõ hơn về tội danh họ mắc phải. Tôi thấy hiện đời sống nhân dân còn vất vả mà có nhiều cán bộ làm những việc không công minh như thế này thì không hay", bà Thuận nói.

Bà An Thị Hãnh (63 tuổi) cũng nói đến dự tòa để theo dõi, mong tòa xét xử công tâm để người dân được hiểu và thông suốt về vụ án lớn này. 

Theo chia sẻ của một cán bộ tòa làm nhiệm vụ đăng ký cấp, phát thẻ cho người tới tham dự phiên tòa, từ đầu giờ sáng tới trưa, có hàng trăm người dân tới tham dự phiên xét xử. 

Không quản ngại đường sá xa xôi, ông Nguyễn Mỹ (ở Từ Sơn, Bắc Ninh) vượt quãng đường hàng trăm km để dự phiên xét xử các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ tại TAND Tỉnh Phú Thọ.

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 4.

Người dân muốn vào trong phòng xử án xem phiên tòa cần xuất trình và nộp CMND lại và được cấp thẻ tham dự phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 5.

Nhiều người dân quan tâm đến xin cấp thẻ tham dự phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 6.

Hàng trăm người dân quan tâm đến dự phiên tòa

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 7.

Hội đồng xét xử tuyên bố khai mạc phiên tòa

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 8.

92 bị cáo bị xét xử

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 9.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (trái) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Người dân xếp hàng xin dự tòa xử cựu trung tướng bảo kê đánh bạc - Ảnh 10.

Bị cáo Phan Sào Nam

Xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh từ chối công bố bản án trên mạng Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh từ chối công bố bản án trên mạng

TTO - Hơn 500 công an đã được huy động để bảo vệ an ninh phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỉ có sự bảo kê của hai tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên