24/04/2026 20:35 GMT+7

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ, dòng xe nhích từng mét ở cửa ngõ

Từ đầu giờ chiều, các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội có lượng xe cộ tăng vọt. Ghi nhận các điểm nóng vẫn là khu vực đường Nguyễn Trãi, vành đai 3, trục quốc lộ 1, cửa ngõ phía nam…

nghỉ lễ - Ảnh 1.

Từ đầu giờ chiều 24-4, nhiều tuyến phố tại Hà Nội có lưu lượng xe tăng cao - Ảnh: HỒNG QUANG

24-4 là ngày làm việc cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày liên tiếp từ 25 đến hết 27-4.

Ngay sau đó người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày từ ngày 30-4 đến hết 3-5. Nhiều người đã tận dụng nghỉ phép đợt này để có 2 kỳ nghỉ liên tiếp kéo dài 9 ngày.

Từ đầu giờ chiều, các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Hà Nội lượng xe cộ tăng vọt. Theo ghi nhận, các điểm nóng vẫn là khu vực đường Nguyễn Trãi, vành đai 3, trục quốc lộ 1, cửa ngõ phía nam…

Chật vật vượt qua đường vành đai 3 hướng về cầu Thăng Long, chị Minh Tú (37 tuổi) cho hay gia đình chị xuất phát từ lúc 16h. Dự định lên đường đi Đền Hùng (Phú Thọ), sau đó theo trục cao tốc Nội Bài - Lào Cai để lên Sa Pa, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày.

"Chúng tôi xin nghỉ phép giữa hai kỳ nghỉ lễ nên có tổng 9 ngày nghỉ. Gia đình sẽ đi du lịch 4 ngày và dành thời gian còn lại để về quê", chị nói.

nghỉ lễ - Ảnh 2.

Dòng xe kẹt cứng ở đường Khuất Duy Tiến hướng về Linh Đàm từ đầu giờ chiều 24-4

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ, dòng xe nhích từng mét ở cửa ngõ - Ảnh 3.

Đường Giải Phóng xe cộ đông đúc cả hai chiều. Tuy nhiên hướng ra khỏi thành phố xảy ra ùn tắc cục bộ

nghỉ lễ - Ảnh 4.

Xe cộ đông đúc, trong khi công trình chống ngập chặn giữa đường Nguyễn Trãi khiến việc đi lại của người dân thêm khó khăn

nghỉ lễ - Ảnh 5.

Nhiều người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc hướng về quốc lộ 1 để rời Hà Nội

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân di chuyển trong kỳ nghỉ lễ cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe. Đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp.

Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường (đặc biệt đường cao tốc), việc đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... để thu hút sự chú ý của các lái xe khác.

Các tài xế nên đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm cách xe tối thiểu 150m và nếu có thể, hãy xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barie di động để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố.

Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt. Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên (gây thương vong về người), cần báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Các đội cảnh sát giao thông địa bàn của Hà Nội đã bố trí ứng trực 100% quân số tại các nút giao để sẵn sàng phân luồng, xử lý các sự cố từ nay đến sau kỳ nghỉ lễ.

nghỉ lễ - Ảnh 6.

Cảnh sát giao thông, công an các phường được huy động tối đa để phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các nút giao trọng điểm

nghỉ lễ - Ảnh 7.

Phía trong bến xe, lượng khách gia tăng. Đại diện một nhà xe tuyến Hà Nội - Thanh Hóa cho biết gần như số vé trong hôm nay và ngày mai của họ đã bán hết

nghỉ lễ - Ảnh 8.

Càng về chiều, lượng người đổ về bến xe càng đông đúc. Phía ngoài cổng xuất hiện tình trạng ùn tắc do các xe ôm, taxi trả khách chắn kín lối

nghỉ lễ - Ảnh 9.
nghỉ lễ - Ảnh 10.
nghỉ lễ - Ảnh 11.

Càng về gần tối, lượng xe hướng về các cửa ngõ phía nam càng đông đúc

 - Ảnh 12.Nghỉ lễ 30-4, 1-5: Phú Quý kín phòng, 'cháy' vé tàu cao tốc từ đất liền ra đảo

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các tàu cao tốc ra đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đã “cháy vé”. Các cơ sở lưu trú trên đảo cũng đã được du khách đặt kín trước lễ nhiều ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên