
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 được các nghệ sĩ tuồng tái hiện đầy hào hùng - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngày 21-2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), nhằm tôn vinh và tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn đã diễn ra ngày thứ nhất tại Di tích Gò Đống Đa (Hà Nội).
Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự kiện văn hóa - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với phường Đống Đa mà còn đối với thủ đô Hà Nội và cả nước.
Hằng năm lễ hội thu hút đông người dân địa phương và du khách tham gia; đặc biệt là các năm chẵn, lễ hội hội được tổ chức quy mô quốc gia.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tái hiện - Ảnh: T.ĐIỂU
Năm nay, không phải kỷ niệm năm chẵn, lễ hội được tổ chức trọng thể, tươi vui nhưng gọn nhẹ. Lượng khách về với lễ hội ngày đầu tiên (21-2) không quá đông đúc.
Tại đây, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã cùng nhau ôn lại trang sử oanh liệt của mùa xuân Kỷ Dậu 1789 - bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc qua màn tái hiện trận thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa của các nghệ sĩ tuồng Nhà hát Nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam.
Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú như đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ tướng, cờ người diễn ra trong cả ngày khiến lễ hội hấp dẫn người đến vui chơi suốt cả ngày.
Ban tổ chức cho biết các hoạt động được bố trí phù hợp với cảnh quan di tích, bảo đảm sự hài hòa giữa phần lễ và phần hội, góp phần tạo không khí vui tươi lành mạnh trong những ngày đầu xuân.

Người dân xem chương trình nghệ thuật mừng Lễ hội Gò Đống Đa - Ảnh: T.ĐIỂU

Lễ hội Gò Đỗng Đa năm nay đủ đông vui - Ảnh: T.ĐIỂU

Lễ hội Gò Đỗng Đa năm nay đủ đông vui nhưng không chen chúc - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận