20/01/2016 13:49 GMT+7

Người đàn ông ngồi sau xe máy bị tàu hỏa tông chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Tai nạn xảy ra khoảng 11g30 trưa 20-1 tại đường ngang dân sinh giao với đường sắt ở km 826 - 800 thuộc phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Khu vực đường giao nhau này không có rào chắn, chỉ có đèn báo hiệu - Ảnh: Trần Mai

Tại thời điểm trên, ông Bùi Minh Tấn (58 tuổi) chạy xe gắn máy chở theo ông Bùi Minh Thế (68 tuổi, xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh) đi từ hướng TP.Tam Kỳ về huyện Phú Ninh.

Do không chú ý đèn báo hiệu nên xe của hai ông đã vượt qua đường sắt thì bị tàu SE2 va mạnh. Hậu quả ông Thế chết ngay tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn thì ông Tấn và ông Thế mải nói chuyện mà không chú ý đèn hiệu, còi tàu.

“Tôi thấy tàu đến gần đã la hét báo hiệu nhưng cả hai nói chuyện say sưa chẳng nghe thấy. Tàu chỉ va nhẹ vào xe máy nhưng lực của đoàn tàu đã hất văng ông Thế ngồi sau xe đi một đoạn xa”, anh Minh, nhân chứng vụ tai nạn cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu đã dừng lại để lập biên bản vụ việc, đồng thời nhân viên tàu SE2 kêu gọi hành khách trên tàu quyên góp được 1,4 triệu đồng gửi đến gia đình nạn nhân. Khoảng 30 phút sau đó tàu tiếp tục hành trình.

Chiếc xe máy bị biến dạng phần đuôi sau vụ tai nạn - Ảnh: Trần Mai
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên