
Ông Roby Bellemans là người yêu văn hóa, chính vì thế, ông quyết định sưu tầm, giới thiệu các bức ảnh của bà Sofia Yablonska về cuộc sống đời thường của người Việt Nam những năm 1930-1940 đến trẻ em đang sinh sống tại Đà Nẵng - Ảnh: THANH THÙY
Ông Roby Bellemans là người rất yêu văn hóa và lịch sử Việt Nam. Trong một lần đọc báo, ông biết đến nhiếp ảnh gia Sofia Yablonska và những bức ảnh về Việt Nam, ông quyết tâm liên lạc với bảo tàng đang lưu trữ những hình ảnh ấy, xin phép in và trưng bày, giới thiệu chúng đến với trẻ em tại Đà Nẵng.
Tận dụng văn phòng thường hay tổ chức workshop của mình tại đường Trần Đức Thông (TP Đà Nẵng), ông Roby Bellemans trưng bày, giới thiệu các bức ảnh sưu tầm về cuộc sống đời thường của người Việt Nam đến trẻ em trong và ngoài nước.
Theo ông Roby Bellemans, văn hóa chính là gốc rễ và là điều quan trọng trong quá trình phát triển của con người.
Chính vì thế, ông muốn tìm cách giúp trẻ em có những nhận thức đầy đủ về văn hóa.
"Tôi ở Việt Nam 16 năm qua nên rất yêu mảnh đất này. Vì thế, khi nhìn những bức ảnh ấy, tôi liền có ý tưởng giới thiệu chúng đến trẻ em.
Tôi muốn các em hiểu biết cuộc sống hơn 80 năm trước ở Việt Nam như thế nào, biết về văn hóa người Việt ở thế kỷ trước, thấy được sự khác biệt và phát triển của Việt Nam và văn hóa người Việt qua từng thời kỳ lịch sử", ông Roby Bellemans chia sẻ.

Hình ảnh về Việt Nam giai đoạn 1930-1940 được ông Roby Bellemans mang đến gần hơn với trẻ em - Ảnh: THANH THÙY
Để mang văn hóa đến gần trẻ em, ông Roby Bellemans chọn cách tiếp cận bằng tranh ảnh, vì theo ông đây là những sản phẩm dễ tiếp cận đến trẻ nhỏ và tạo được hứng thú với các em.
Ông Roby Bellemans sưu tầm và trưng bày khoảng 70 bức ảnh, khắc họa chân thực cuộc sống, khung cảnh và con người Việt Nam những năm 1930-1940. Những hình ảnh về ký ức Việt Nam ngày xưa ấy đã được ông Roby Bellemans mang đến gần hơn với trẻ em.
Hình ảnh đời thường của người dân đã được lưu lại đầy thú vị và giàu cảm xúc. Chúng là tư liệu, công cụ kết nối hữu hiệu các em nhỏ với văn hóa.

Để tuyên truyền văn hóa, ông Roby Bellemans chọn cách tiếp cận đến trẻ em bằng tranh ảnh - Ảnh: THANH THÙY
Ông Roby Bellemans thường xuyên tổ chức các buổi workshop miễn phí như làm con dấu, vẽ tranh… cho các em nhỏ vào chủ nhật hằng tuần.
Trong các buổi giao lưu, ông giới thiệu các bức ảnh và để các em tự tìm hiểu, đặt câu hỏi về những điều các em tò mò. Theo ông, đây là cách giúp các em nhỏ ghi nhớ và ấn tượng lâu dài về những điều tìm hiểu được.
"Khi nhìn các hình ảnh ấy, các em nhỏ rất thích, kể cả các em nhỏ người Việt, Nga hay Mỹ đều rất hứng thú với chúng. Nhìn thấy sự hào hứng, vẻ mặt bất ngờ của các em làm tôi thấy vui, thích thú vô cùng", ông Roby Bellemans nói.
Ông Roby Bellemans cũng thường xuyên tìm đọc sách, tư liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam để có đủ kiến thức giải đáp cho các em nhỏ.
Ông dự định trưng bày và giới thiệu các bức ảnh trong vòng 3 tháng để nhiều em nhỏ nước ngoài và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và biết về văn hóa Việt.

Roby Bellemans thường tìm đọc thêm sách, tài liệu lịch sử, văn hóa để có thông tin, kiến thức giải đáp thắc mắc cho các em nhỏ - Ảnh: THANH THÙY



Ông Roby Bellemans sưu tầm và trưng bày khoảng 70 bức ảnh, khắc họa chân thực cuộc sống, khung cảnh và con người Việt Nam những năm 1930-1940 của nhiếp ảnh gia Sofia Yablonska - Ảnh: THANH THÙY

Ông Roby Bellemans thường xuyên tổ chức các buổi workshop miễn phí như làm con dấu, vẽ tranh… cho các em nhỏ vào chủ nhật hằng tuần - Ảnh: Roby Bellemans

Ông Roby Bellemans còn viết sách gửi tặng các trường học - Ảnh: THANH THÙY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận