
Thiết bị Brain-Computer Interface (BCI) do Công ty Neuralink của tỉ phú Elon Musk phát triển - Ảnh: YouTube Bradford Smith
Theo trang Tom's Hardware, ông Bradford Smith - bệnh nhân thứ ba được cấy ghép chip Neuralink - đã gây bất ngờ khi có thể chỉnh sửa và đăng video YouTube chỉ bằng suy nghĩ, đồng thời dùng AI tái tạo giọng nói thật để thuyết minh nội dung video.
Ông Smith mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), khiến ông mất khả năng vận động và nói chuyện. Tuy nhiên nhờ được cấy thiết bị Brain-Computer Interface (BCI) do Công ty Neuralink của tỉ phú Elon Musk, ông đã có thể điều khiển máy tính, chỉnh sửa video và giao tiếp trở lại một cách thần kỳ.
Trong đoạn video được công bố, thiết bị BCI là một khối hình trụ có kích thước khoảng năm đồng xu xếp chồng, với nhiều sợi điện cực mảnh. Thiết bị này được cấy trực tiếp vào vỏ não vận động nhằm tránh tổn thương mạch máu, sau đó kết nối với máy tính qua Bluetooth để xử lý mọi dữ liệu thần kinh thu được từ não.
Ban đầu, ông Smith cố gắng di chuyển trỏ chuột bằng cách "nghĩ đến việc điều khiển tay", nhưng kết quả lại không ổn định. Sau đó, nhóm kỹ sư phát hiện rằng việc "nghĩ đến chuyển động của lưỡi" có thể giúp ông điều khiển trỏ chuột hiệu quả hơn.
Giờ đây, ông Smith cho biết đã có thể điều khiển máy tính một cách mượt mà thông qua BCI.
Không chỉ vậy, ông còn có thể "nói" trở lại nhờ trí tuệ nhân tạo AI. Ông cùng nhóm kỹ thuật đã sử dụng các đoạn ghi âm và video cũ trước khi ông phát bệnh ALS để huấn luyện cho một hệ thống AI tổng hợp giọng nói.
Nhờ đó, giọng thật của ông Smith một lần nữa vang lên trong chính video do ông tạo ra - điều tưởng chừng là bất khả thi vào hơn một năm trước.
Trước ông Smith, hai bệnh nhân khác cũng đã cho thấy hiệu quả của công nghệ Neuralink. Bệnh nhân đầu tiên có thể di chuyển chuột và chơi cờ bằng suy nghĩ, và người thứ hai thậm chí đã có thể thiết kế phụ kiện 3D và chơi game cùng đồng đội nhờ chip BCI.
Điều này cho thấy công nghệ BCI của Neuralink do ông Musk phát triển cuối cùng đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, mở ra hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân bị liệt lấy lại khả năng tương tác với thế giới.
Ngoài Neuralink, các công ty khác - như Neucyber của Trung Quốc - cũng đang phát triển công nghệ tương tự với sự hỗ trợ của chính phủ. Một số kế hoạch chuẩn hóa công nghệ BCI đang được thảo luận, giúp tăng khả năng hợp tác giữa các nhà phát triển.
Nếu công nghệ này tiếp tục phát triển, trong tương lai các căn bệnh ALS hay các bệnh tật suy nhược cơ bắp khác sẽ không còn là "một bản án chung thân" đối với người bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận