19/10/2022 11:14 GMT+7

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Bức xúc trước việc đoạn đường thi công dang dở dẫn đến bụi bay mù mịt, mặt đường nham nhở nên một số người dân đã dùng đá, xe kéo và các đồ vật khác chắn ngang đường.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 1.

Xe tải lưu thông qua tuyến đường đang thi công dang dở gây bụi bay vào nhà dân - Ảnh: LÊ MINH

Có mặt tại tuyến đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà đoạn qua thôn 3, xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) ghi nhận một số người dân dùng đá, xe kéo, lốp xe bỏ lại ngổn ngang giữa đường gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.

Được biết, sở dĩ người dân có những hành động nêu trên vì bức xúc trước việc tuyến đường thi công dang dở, mỗi khi có gió thổi hoặc xe tải lưu thông qua dẫn đến bụi bay vào nhà gây ô nhiễm.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 2.

Người dân dùng xe kéo chắn ngang đoạn đường đang thi công dang dở - Ảnh: LÊ MINH

Theo tìm hiểu, tuyến đường này thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài gần 11,6km, tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng, vốn vay Ngân hàng ADB.

Được khởi công từ tháng 4-2021, dự kiến tháng 10-2022 hoàn thành, tuy nhiên do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng nên chủ đầu tư xin gia hạn đến tháng 3-2023.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 3.

Những hòn đá lớn xuất hiện giữa đường gây mất an toàn giao thông - Ảnh: LÊ MINH

Người dân xã Hồng Lộc cho biết, tuyến đường liên huyện đi qua địa bàn xã này cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên còn khoảng 150m đường nằm trong khu dân cư đến nay vẫn chưa làm xong, gây ảnh hưởng cho hàng chục hộ dân sinh sống hai bên đường.

Ông Hồ Ngọc Hoa (ngụ thôn 3, xã Hồng Lộc) phản ánh địa phương có một số mỏ đất, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông qua dẫn đến bụi bay mù mịt vào nhà, nhiều tháng nay người dân hai bên đường thường xuyên phải đóng cửa tránh bụi vào nhà.

"Nguyên nhân tuyến đường chưa làm xong vì còn vướng mặt bằng. Hằng ngày chịu trong cảnh bụi bặm, cuộc sống đảo lộn khiến chúng tôi rất bức xúc" - ông Hoa nói.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 4.

Chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng mệt mỏi dọn dẹp bụi bám vào các mặt hàng - Ảnh: LÊ MINH

Bà Bùi Thị Liễu cho biết, đoạn đường đi qua địa phương phía hai đầu đường đã thảm nhựa xong từ lâu, riêng khúc giữa của đoạn này bị bỏ dở không thấy thi công.

Nhà bà ở lối 2 của đoạn đường này nhưng thường xuyên chịu cảnh bụi bay vào nhà, bụi bám cả lên bàn thờ. Một số người dân dùng các vật dụng đặt trên đường để xe cộ lưu thông chậm lại, giảm bụi bay.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 5.

Bụi bay vào nhà một người dân tạo nên một lớp khá dày bám trên nền nhà - Ảnh: LÊ MINH

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thông tin, dự án hiện đạt tiến độ khoảng 60%, trong đó 8km cơ bản hoàn thành, hơn 3km còn lại mới triển khai khối lượng nhỏ hoặc chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.

Tại đoạn đường 150m đi qua địa bàn xã Hồng Lộc hiện người dân đang phản ánh thì chưa thể thi công vì vướng mặt bằng, khoảng 7-8 cột điện tại đoạn đường vẫn chưa được di dời.

"Việc giải phóng mặt bằng, di dời các cột điện do UBND huyện Lộc Hà thực hiện. Đến nay các cột điện vẫn chưa di dời xong nên đơn vị thi công không thể làm nốt đoạn đường 150m kể trên. Hiện chúng tôi vẫn phải chờ phía huyện Lộc Hà lên phương án di dời cột điện mới thi công được" - vị cán bộ này nói.

Người dân dùng đá, xe kéo chắn ngang vì đường trăm tỉ đang làm quá bụi - Ảnh 6.

Các cột điện chưa được di dời là nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ khiến người dân bức xúc - Ảnh: LÊ MINH

Xe chở cát cày xới đường, dân khổ sở vì bụi bặm, cát rơi vãi Xe chở cát cày xới đường, dân khổ sở vì bụi bặm, cát rơi vãi

TTO - Người dân xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam lao đao vì mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben chở cát dưới sông Vu Gia chạy ầm ầm cày xới tuyến đường ĐH3 và quốc lộ 14B, khiến bụi bay mù mịt, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên