
Ngày 24-2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ), phóng viên có mặt đoạn bờ biển thuộc xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận hàng trăm người dân cào bắt ốc tép dạt vào bờ - Ảnh: LÊ MINH

Theo quan sát, người dân tập trung thành từng nhóm 3-5 người ra khu vực bờ biển có mực nước sâu khoảng 20-50cm rồi dùng dụng cụ có gắn lưới cào kéo rê bắt ốc tép

Sau mỗi chuyến cào bắt, người dân thu gom ốc tép cho vào bao tải xếp lên bờ biển để bán cho thương lái. Chỉ trong một ngày, lượng ốc tép người dân cào bắt được lên đến hàng chục tấn

Theo người dân địa phương cho biết, cứ dịp đầu năm ốc tép bị sóng biển đánh dạt. Khi thủy triều xuống người dân dễ dàng phát hiện ốc tép nằm trộn lẫn với cát nên thông báo cho nhau cùng ra cào bắt

Ông Trần Văn Dân (ngụ tại thôn Đông Văn, xã Đồng Tiến) cho biết hai ngày nay phát hiện ốc tép dạt vào bờ nhiều nên ông cùng dân làng rủ đi cào bắt bán cho thương lái

Trung bình mỗi gia đình cào bắt được mỗi ngày từ 300-500kg, có gia đình đi đông người cào bắt được trên 1 tấn ốc tép

“Những năm trước, tại khu vực ven bờ biển này cũng từng xuất hiện rất nhiều ốc tép tương tự. Tuy nhiên năm nay lượng ốc tép dạt vào bờ nhiều hơn nên người dân đi bắt kiếm thu nhập dịp đầu năm” - ông Dân nói

Theo nhiều người dân ở xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa, ốc tép được thương lái thu mua với giá 3.000 đồng/kg để xay làm thức ăn phục vụ chăn nuôi thủy sản, tôm hùm

Đầu xuân, ốc tép mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nên ai cũng phấn khởi, mặc dù công việc khá vất vả, phải ngâm mình nhiều giờ đồng hồ dưới nước biển lạnh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận