14/02/2021 18:40 GMT+7

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Trong ba ngày Tết Tân Sửu 2021, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mở cửa miễn vé cho người dân và du khách tham quan các di tích Huế.

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 1.

Người dân du xuân không quên mang khẩu trang - Ảnh: HOÀNG AN

Hòa vào không khí xuân nhộp nhịp nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, khách tham quan bắt buộc phải đeo khẩu trang trước khi vào tham quan khu vực di tích kinh thành Huế.

Người người xúng xính váy áo rực rỡ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp ở Đại nội. Chị Hoàng Thị Oanh (Đà Nẵng) về quê chồng (Huế) ăn Tết, lần đầu tiên đến Đại nội, hào hứng nói: "Hôm nay thời tiết đẹp và biết thông tin các di tích ở Huế xả cổng nên hai vợ chồng quyết định đi tham quan, du xuân, chụp ảnh, cho con nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm. Bé nhà mình rất thích khi được ngắm các bảo vật, cổ vật đặc biệt ở đây".

Nhiều nhóm bạn còn đầu tư "diện" hẳn dàn áo dài, thuê nhiếp ảnh gia để có được những tấm hình du xuân ấn tượng vào đầu năm mới.

Ngoại trừ những khi chụp hình, du khách tháo khẩu trang ra để lưu lại những hình ảnh tại đây thì hầu hết mọi lúc, mọi nơi ai cũng đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. 

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 2.

Diện áo dài nhóm, tạo dáng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 3.

Các em nhỏ theo gia đình du xuân - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 4.

Áo dài là trang phục được nhiều chị em lựa chọn để chơi xuân - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 5.

Một góc di tích kinh thành Huế nhìn từ trên cao - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 6.

Đông khách tham quan Đại nội Huế chiều mùng 3 Tết - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 7.

Các khu di tích tham quan ở Huế xả cổng 3 ngày Tết - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 8.

Đường dẫn vào khu di tích kinh thành Huế rợp sắc hoa. Người dân đi chơi mang khẩu trang đầy đủ - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 9.

Chị em phụ nữ tạo dáng bên tà áo dưới ánh nắng vàng rực rỡ - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 10.

Bạn trẻ thuê riêng nhiếp ảnh gia để lưu lại những hình ảnh đầu năm mới - Ảnh: HOÀNG AN

Người dân du xuân miễn phí ở di tích Huế - Ảnh 11.

Khách tham quan được bảo vệ nhắc nhở mang khẩu trang trước khi vào bên trong Đại nội - Ảnh: HOÀNG AN

Tết người Huế: Lộng lẫy hương xưa một thời Tết người Huế: Lộng lẫy hương xưa một thời

TTO - Mắc kẹt lại Việt Nam vì dịch COVID-19, GS.TS Thái Kim Lan (sinh ra ở Huế, sống và giảng dạy triết học tại Đức) được ăn hai cái Tết cổ truyền ở quê nhà từ năm ngoái tới năm nay.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên