05/03/2026 19:37 GMT+7

Người dân đông Đắk Lắk mua tích trữ xăng dầu, đơn vị bán lẻ khẳng định không khan hiếm

Trước việc giá xăng dầu tăng, nhiều người dân khu vực đông Đắk Lắk (trước là Phú Yên) đổ xô đến các cây xăng đổ đầy bình, mang theo can nhựa để tích trữ. Một số cửa hàng phải từ chối bán mang về nhằm đảm bảo an toàn và nguồn cung.

Người dân đông Đắk Lắk mua tích trữ xăng dầu, đơn vị bán lẻ khẳng định không khan hiếm - Ảnh 1.

Xe bồn tiếp nhiên liệu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hợp tác xã Hòa Mỹ Tây - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 5-3, ghi nhận trước 15h, tại nhiều cây xăng người dân mang ô tô, xe máy và các can nhựa để bơm, chứa xăng dầu vì sau thời điểm đó giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hợp tác xã Hòa Mỹ Tây (xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk), người dân nườm nượp đến đổ xăng, mua dầu.

Theo nhân viên tại cây xăng, hay tin giá xăng sẽ tăng từ 15h chiều nay, nhiều người tranh thủ mua xăng dầu.

Bà Châu Thị Ánh Tính (trú thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk) cho hay sáng nay bà phải đi đến 2 - 3 cây xăng ở địa phương để mua dầu và xăng, nhưng gặp tình trạng hết hàng hoặc phải xếp hàng chờ đợi. Bà mang theo 2 can lớn đi từ sáng đến trước 15h chiều để mua dầu dự trữ.

Một số người khác đã tính toán dự trữ nhiên liệu sớm hơn. Ông Lưu Văn Dưỡng (trú thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk) là một trong số đó. Ông nói dự báo giá xăng dầu lên nên mấy ngày trước ông đã mua trữ hơn 1.000 lít dầu DO 0.05S để dùng cho máy cắt, máy cày vụ đông xuân nhằm giảm bớt chi phí.

giá xăng dầu - Ảnh 2.

Người dân trữ dầu DO 0.05S trong nhà để phục vụ sản xuất - Ảnh: MINH CHIẾN

giá xăng dầu - Ảnh 3.

Người dân tập trung đông tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 19 để mua xăng, dầu - Ảnh: MINH CHIẾN

giá xăng dầu - Ảnh 4.

Các cửa hàng xăng dầu niêm yết giá xăng dầu thay đổi ngay tại chỗ - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại phường Tuy Hòa, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lượng khách tại các cây xăng vẫn ở mức cao, song chưa xảy ra tình trạng quá tải hay gián đoạn bán hàng. Nhiều người vẫn đợi để đổ xăng vì sợ tăng sẽ tăng giá thêm.

Bà Phạm Thanh Hoa, tiểu thương buôn bán nông sản tại chợ Tuy Hòa, cho hay: "Ngày nào tôi cũng phải chạy xe chở hàng. Giá xăng tăng nên cũng lo, tuy không mua trữ nhiều, nhưng tranh thủ đổ đầy bình để đỡ áp lực chi phí, tôi cũng mua thêm khoảng 10 lít xăng để dùng dần".

Ông Huỳnh Ngọc Tĩnh - Cửa hàng trưởng Petrolimex số 19 (đường Lê Lợi) - cho hay vẫn đảm bảo nguồn cung xăng, dầu, không có chuyện khan hiếm hay hết hàng, nhưng tâm lý lo giá tăng nên người dân mua nhiều hơn ngày thường.

Theo đó giá xăng RON95 lúc 15h ngày 3-3 là 22.780 đồng/lít (tăng 2.230 đồng/lít so với trước đó là 20.5550 đồng/lít), dầu DO 0.05S lúc 15h ngày 3-3 là 23.490 đồng/lít (tăng 3.840 đồng/lít so với trước đó là 19.650 đồng/lít).

"Tại cửa hàng chỉ bán tiêu dùng cho người dân đổ xăng trực tiếp vào phương tiện, không bán can để trữ", ông Tĩnh nói.

Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 102 (phường Tuy Hòa) cho hay khoảng 15h chiều nay lúc thay đổi giá xăng nên việc bơm xăng, dầu bị tạm ngừng vài phút, sau đó hoạt động lại bình thường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà vì nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đồng thời cho biết nguồn cung trên địa bàn vẫn được đảm bảo, các cửa hàng bán đúng giá niêm yết.

Giá xăng dầu tăng, người dân đông Đắk Lắk tranh thủ mua tích trữ  - Ảnh 6.Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, dầu hỏa thêm 7.132 đồng/lít

Thông tin từ Bộ Công Thương vừa công bố, tất cả mặt hàng xăng dầu đều tăng giá rất mạnh do tác động của chiến sự Mỹ - Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất