10/04/2022 11:03 GMT+7

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Sáng 10-4, đông đảo người dân là các gia đình, các bạn trẻ... không đi du lịch xa mà đã chọn Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1) làm điểm đến để vui chơi trong ngày lễ.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 1.

Quầy bán vé trong tình trạng quá tải, càng về trưa lượng người đổ về đây càng đông.

Hàng nghìn người dân đổ về Thảo cầm viên, vui chơi trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Khoảng từ 7h sáng, đã có rất nhiều người đến đây tham quan. Tình trạng đông đúc, quá tải được ghi nhận tại các điểm giữ xe, cổng bán vé và những cổng chính vào vườn thú.

Nhiều gia đình cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, họ không lựa chọn đi chơi xa, mà thay vào đó muốn lựa chọn 1 địa điểm vui chơi có không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên như ở Thảo cầm viên Sài Gòn để đưa con nhỏ đi chơi.

Bạn Minh Nghĩa (Q.7) cùng bạn bè tranh thủ chụp hình khi tham quan, vui chơi tại đây nói: "Bình thường trong năm đi học nên tụi em cũng không có nhiều thời gian đi chơi. Tranh thủ được nghỉ lễ nên em và bạn bè lựa chọn đến đây đi chơi và cũng là ủng hộ cho Thảo cầm viên phục hồi sau dịch".

Còn gia đình anh Hoàng Anh (TP Thủ Đức) cho biết: "Mấy bữa nay ở Sài Gòn nắng nóng quá. Gia đình tôi cũng muốn đưa các con đi tắm biển ở Vũng Tàu hay lên Đà Lạt chơi. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì dịp này đến mấy chỗ đó chẳng sung sướng gì, cái gì cũng đắt đỏ, nơi nào cũng chen lấn nên chọn ở thành phố cho lành. Gia đình sẽ sắp xếp đi chơi xa vào dịp bình thường khác".

Theo ghi nhận, càng về trưa lượng người đổ về đây chơi lễ ngày càng đông, nhiều gia đình cố chen chân nhưng không vào được khu vực bên trong Thảo cầm viên đành quay xe ra về.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 2.

Khu vực soát vé cũng khá khó khăn vì lượng người đông, xếp hàng kéo dài, nhân viên phải làm việc và trả lời thắc mắc của người dân liên tục.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 3.

Dòng người đến với Thảo cầm viên Sài Gòn để vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ lễ trong không khí tấp nập, nhộn nhịp từ sáng đến trưa.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 4.

Nhiều gia đình chọn những khi vắng vẻ, mang theo đồ ăn để tận hưởng ngày lễ.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 5.

Các em nhỏ được phụ huynh cho đeo khẩu trang kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 6.

Phía bên ngoài, lượng xe đổ về ngày càng đông khiến xe cộ ùn ứ kéo dài.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 7.

Nhiều người dân tranh thủ dâng hương tại đền thờ vua Hùng trong khuôn viên Thảo cầm viên.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 8.

Các em nhỏ thích thú khi được tham quan, khám phá các con vật trong Thảo cầm viên.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 9.

Nhóm bạn Minh Nghĩa (áo đen) tranh thủ dịp nghỉ lễ để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên - Ảnh 10.

Do lượng khách đông đúc nên các tuyến xe điện luôn có đông khách lên xe đi khám phá vòng quanh Thảo cầm viên Sài Gòn.

Lãnh đạo TP.HCM và hàng ngàn người dân dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương Lãnh đạo TP.HCM và hàng ngàn người dân dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

TTO - Từ sáng sớm 10-4 (10 tháng 3 âm lịch), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng người dân thành phố, các tỉnh lân cận đã đến dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên