10/11/2022 18:45 GMT+7

Người dân chạy cả trăm cây số đi mua xăng dầu, Sơn La họp khẩn đảm bảo nguồn cung

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trước tình trạng thiếu hụt xăng dầu khiến người dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La phải đi từ hàng chục đến cả trăm cây số để mua xăng dầu, ngày 10-11, tỉnh Sơn La họp khẩn bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Người dân chạy cả trăm cây số đi mua xăng dầu, Sơn La họp khẩn đảm bảo nguồn cung - Ảnh 1.

Hội nghị đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La - Ảnh: Cổng TTĐT Sơn La

60/169 cửa hàng hết xăng dầu, phải tạm dừng hoạt động

Theo UBND tỉnh Sơn La, trên địa bàn tỉnh có 169 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tổng năng lực dự trữ xăng dầu tối đa tại một thời điểm của mạng lưới cung cấp xăng dầu tỉnh Sơn La khoảng 9.000m3.

Hiện nay, tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, phần lớn các cửa hàng xăng dầu (ngoài hệ thống của Petrolimex) đã tạm dừng hoạt động do không có nguồn cung.

Đặc biệt, vào các ngày 7, 8, 9-11, một số cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng xăng dầu của Chi nhánh xăng dầu Sơn La (trực thuộc Petrolimex) tại huyện Mộc Châu, Sốp Cộp, Mai Sơn, Thuận Châu… thiếu xăng dầu cục bộ.

Riêng trong ngày 9-11, có 60/169 cửa hàng hết xăng dầu và phải tạm dừng hoạt động.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trung bình nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La trên 300m3/ngày nhưng hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 45 - 50% nhu cầu đối với dầu diesel và khoảng 75 - 80% nhu cầu đối với xăng.

Tuy nhiên, hiện đang trong thời điểm thu hoạch mùa vụ các loại nông sản có sản lượng rất lớn (ngô, sắn, cà phê…) và vào thời gian cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, do đó nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng lên khoảng 400 - 450m3/ngày, trong đó nhu cầu cung cấp dầu cho sản xuất khoảng 250 - 300m3/ngày.

Người dân chạy cả trăm cây số đi mua xăng dầu, Sơn La họp khẩn đảm bảo nguồn cung - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ mua xăng ở huyện Mộc Châu ngày 9-11 - Ảnh: CTV

Đi vài chục đến hàng trăm km từ huyện lên thành phố để tìm mua xăng dầu

Ghi nhận tại Sơn La cho thấy có tình trạng nhiều cây xăng hết xăng dầu để bán khiến người dân chạy đôn chạy đáo để tìm mua xăng dầu. Nhiều người đi vài chục đến hàng trăm km từ huyện lên thành phố tìm mua xăng dầu đổ vào can để duy trì sản xuất. Các tuyến xe khách và xe buýt nội tỉnh phải hủy 50% số chuyến vì xe không có dầu để chạy.

Sở Công Thương Sơn La cho biết theo phản ánh của các doanh nghiệp, do nguồn cung xăng dầu từ các đơn vị đầu mối thiếu hụt đã dẫn tới tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu.

Bên cạnh đó, mức chiết khấu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ rất thấp, có thời điểm chiết khấu về mức 0 đồng/lít (chưa kể chi phí vận chuyển) dẫn đến các thương nhân bán lẻ phải bù lỗ trong thời gian dài và việc lấy xăng dầu tại các kho đầu mối vẫn hết sức khó khăn.

Để khắc phục tình trạng khan hiếm xăng dầu, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc kiến nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, Chi nhánh xăng dầu Sơn La đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Công - phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh, hệ thống các ngân hàng thương mại, các đơn vị kinh doanh xăng dầu tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Chi nhánh xăng dầu Sơn La xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn cung xăng dầu cho hệ thống các cửa hàng trên địa bàn tỉnh và ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có ít cửa hàng trực thuộc hệ thống. Đồng thời, xem xét cung cấp cho các cửa hàng ngoài hệ thống của Chi nhánh xăng dầu Sơn La.

"Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cùng chia sẻ và khắc phục khó khăn, tìm kiếm các nguồn cung và huy động vốn để nhập xăng dầu cung cấp phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi cố ý đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tình hình phức tạp để trục lợi" - ông Công nói.

Dân miền núi Lào Cai, Sơn La cũng đi xã này huyện nọ tìm chỗ... xếp hàng đổ xăng Dân miền núi Lào Cai, Sơn La cũng đi xã này huyện nọ tìm chỗ... xếp hàng đổ xăng

TTO - Ông Và A Mua (ở thành phố Sơn La) cho biết, ông đi xe máy từ Hà Nội về đến Mộc Châu nhưng phải đổ ba lần vì mỗi lần nhân viên bán hàng chỉ bán cho 20.000 - 30.000 đồng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên