08/02/2024 12:01 GMT+7

Người dân cần làm gì để cùng phòng chống trộm, cướp cuối năm

Cuối năm, tình hình trộm, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp, do đó Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác cùng lực lượng công an phòng chống trộm, cướp.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, nhấn mạnh cuối năm tình hình tội phạm trộm, cướp diễn biến phức tạp - Ảnh: MINH HÒA

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, nhấn mạnh cuối năm tình hình tội phạm trộm, cướp diễn biến phức tạp - Ảnh: MINH HÒA

30 phút, trộm liên tiếp 4 xe máy của dãy trọ

Mới đây, ngày 27-1, Công an phường Linh Trung (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức truy xét vụ mất trộm xe máy tại một dãy trọ trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người sinh sống tại dãy trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung ngủ dậy thì phát hiện mất xe nên trình báo công an. Qua hình ảnh camera, phát hiện lúc 2h44 có hai người đi xe máy tới, một người cảnh giới, người còn lại dùng kềm bẻ khóa cổng nhà trọ.

Sau đó, người này lẻn vào lấy một xe máy rồi tẩu thoát. Trước khi lấy xe, người này còn quay camera sang hướng khác.

Chưa đầy 5 phút sau, hai người này quay lại lấy tiếp một xe khác rồi rời đi. Chưa dừng lại, 20 phút sau, hai người tiếp tục quay lại lấy thêm chiếc thứ 3. Hơn 5 phút sau quay lại lấy chiếc thứ 4.

Trước tình hình đó, theo Công an TP.HCM, thời điểm cận Tết người dân thường mất cảnh giác, dễ bị trộm vào nhà lấy cắp tài sản hay bị cướp giật lúc đi đường. Vào dịp cuối năm, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản... diễn ra khá phức tạp.

Cuối năm, do nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí nên mọi người thường tập trung nhiều ở các lễ hội, chợ, trung tâm thương mại... Đây là nơi những người trộm cắp, cướp giật lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Mặt khác, việc sơ hở trong quản lý nhà riêng cũng dễ bị kẻ gian lợi dụng, đột nhập trộm cắp. Do đó, người dân cần tăng cường cảnh giác, đề phòng, nhằm hạn chế các đối tượng trộm cắp, cướp giật.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo, dịp nghỉ Tết 2024, người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình, tránh lơ là. Các đối tượng sẽ theo dõi, khi phát hiện các gia đình về quê, đi du lịch không có người trông coi sẽ đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Người dân cần đề phòng từ xa, không để tài sản có giá trị trong nhà. Các gia đình đi chơi xa nên nhờ người thân, hàng xóm trông coi; lắp đặt và thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh...

Lực lượng công an khuyến cáo người dân khi đến các điểm vui chơi, ăn uống, mua sắm cần cảnh giác, không mang quá nhiều tiền, trang sức. Nếu mang theo nhiều tiền, vàng hay có nhu cầu rút tiền tại ngân hàng, điểm ATM thì nên có người đi cùng; không nghe điện thoại khi đi trên đường và chú ý thủ đoạn dàn cảnh va quẹt xe, hỏi đường, hỏng xe nhằm thực hiện hành vi phạm tội…

Thành lập 10 tổ 363 tấn công tội phạm dịp Tết

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, nhấn mạnh, dịp cuối năm, mà dân gian thường gọi là tháng củ mật, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là trộm, cướp, cướp giật và lừa đảo có diễn biến phức tạp. Do đó, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng PC02 làm chủ công, thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống trộm, cướp.

Công an TP.HCM đã thành lập 10 tổ công tác 363, bố trí tuần tra, kiểm soát khắp các địa bàn, kết hợp với Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện để đấu tranh với các loại tội phạm này và mục tiêu "đánh mạnh, đánh trúng" vào nơi tiêu thụ tài sản nhằm "cắt cầu, giảm cung".

"Lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị để phòng ngừa tối đa, mang lại sự bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết", trung tá Hưng khẳng định.

Nhắc lại vụ nhóm đối tượng dùng súng cướp gần 3,8 tỉ đồng tại Ngân hàng Sacombank huyện Hóc Môn, trung tá Hưng cho biết ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức, mời toàn bộ đại diện các ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn đến để hội ý, họp bàn nhằm đưa ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Công an TP.HCM có đưa ra giải pháp, đề xuất nhận diện cá nhân khi giao dịch. Ý tưởng này được đại diện các ngân hàng đồng tình và Công an quận Tân Bình phối hợp cùng một ngân hàng ở quận này thí điểm ứng dụng thiết bị đọc và xác thực căn cước công dân bằng khuôn mặt (Face ID).

Cụ thể, các ngân hàng lắp camera nhận diện khuôn mặt cá nhân đến giao dịch. Khi người dân đến, phía ngân hàng yêu cầu phải cởi khẩu trang, mũ, áo khoác...

Bên cạnh đó, công an cũng xây dựng các biện pháp nghiệp vụ tổng thể để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, phó trưởng Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2023, lực lượng Công an TP.HCM đã khám phá 607 vụ cướp, cướp giật tài sản (đạt 78,6%), bắt 925 đối tượng. Trong đó, cướp tài sản là 107 vụ, với 224 đối tượng; cướp giật tài sản là 500 vụ, với 701 đối tượng.

Công an TP.HCM khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa trộm đột nhập nhà dịp cuối năm:

- Trang bị thêm khóa chống trộm cho xe (khóa bánh, khóa chống trộm có còi báo động...), khóa thắng đĩa, khóa chân chống...

- Nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị.

- Trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa.

- Tạo mối quan hệ với những người xung quanh, phải biết số điện thoại của hàng xóm, công an địa phương để được hỗ trợ khẩn cấp.

Cuối năm, trộm cắp 'vào mùa'!Cuối năm, trộm cắp "vào mùa"!

TT - Những tháng cuối năm, tội phạm lừa đảo, trộm cắp “vào mùa” hoạt động mạnh. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và liều lĩnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên