30/08/2017 17:50 GMT+7

Người chồng giết vợ vì 'rối loạn phân liệt cảm xúc' bị 17 năm tù

L.ĐAN
L.ĐAN

TTO - Trong và sau khi gây án, Thuận bị “rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hỗn hợp"

Bị cáo Thuận nghe tòa tuyên án - Ảnh: L.ĐAN
Bị cáo Cao Minh Thuận nghe tòa tuyên án - Ảnh: L.ĐAN

Sáng 30-8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Minh Thuận mức án 17 năm tù về tội "giết người". Nạn nhân là vợ của Thuận.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 4-2-2016, khi chị Võ Thị Liên (SN 1985, vợ Thuận) đang nấu ăn dưới bếp thì bị cáo bất ngờ đi xuống, dùng sống dao đánh nhiều cái vào gáy, cổ khiến nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viên.

Sau khi gây án, Cao Minh Thuận (37 tuổi, trú tại thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đến cơ quan công an để đầu thú.

Tại phiên tòa, Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình. 

Theo hồ sơ vụ án, Thuận và chị Liên kết hôn năm 2007, có với nhau 2 con. Khoảng đầu năm 2014, Thuận nghi vợ ngoại tình và nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chị Liên không chấp nhận.

Trong khoảng thời gian này, Thuận có biểu hiện về thần kinh, đã nhiều lần đến khám tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk và được chẩn đoán “rối loạn thần kinh”. 

Ngày 24-12-2015, trong lần điều trị thứ 4, bệnh viện yêu cầu Thuận phải được theo dõi “tâm thần phân liệt”, đồng thời cho thuốc về uống và điều trị ngoại trú.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 67 ngày 31-8-2016 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên khẳng định trước, trong và sau khi gây án, cũng như thời điểm hiện tại Thuận bị “rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hỗn hợp (F25.2-ICD10). Hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Vì tình tiết này, HĐXX đã tuyên phạt Thuận mức án 17 năm tù giam về tội “giết người”.

L.ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên