03/01/2014 07:18 GMT+7

Người biểu tình lên lịch chiếm Bangkok

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Theo báo The Nation, hôm qua thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã kêu gọi đám đông tập trung lực lượng “chiếm” tất cả các bộ, địa điểm trọng yếu và nhà các quan chức tại Bangkok từ ngày 13-1.

Mục tiêu là phá hoại cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2. “Cuộc chiếm đóng sẽ kéo dài ít nhất một tháng và các cuộc diễu hành sẽ diễn ra hằng ngày” - ông Suthep tuyên bố.

Thái Lan và cuộc đảo chính “thầm lặng”Thủ tướng Thái Lan trở lại Bangkok

Phản ứng lại, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kêu gọi quân đội hỗ trợ cảnh sát bảo vệ luật pháp và trật tự. “Dường như đất nước đang rơi vào tình trạng vô luật pháp. Mọi người có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn” - bà Yingluck than phiền với các lãnh đạo quân đội. Bà cũng đề nghị phía quân đội làm trung gian để chính phủ đàm phán với người biểu tình. Tuy nhiên, nguồn tin báo Bangkok Post cho biết tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha đã tỏ ý không muốn can thiệp.

Ngược lại, lực lượng “áo đỏ” ủng hộ chính phủ đã lên tiếng khẳng định sẽ mở chiến dịch để bảo vệ Bangkok vào ngày 13-1. Thủ lĩnh áo đỏ Jatuporn Promphan tuyên bố đã đến lúc những người áo đỏ ủng hộ chính phủ phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ chính quyền Thủ tướng Yingluck. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu chúng ta mất đi nền dân chủ thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Tháng này sẽ là tháng sống còn” - ông Jatuporn nhấn mạnh.

Giới quan sát lo ngại nguy cơ đụng độ và đổ máu sẽ xảy ra nếu hai phe đối đầu nhau trên đường phố Bangkok. Lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết các cơ quan an ninh Thái Lan đang xem xét kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp. “Tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi có thể phải áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn - ông Paradorn nhấn mạnh - Tình trạng khẩn cấp có thể ngăn chặn nguy cơ đụng độ”.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên