04/07/2021 11:19 GMT+7

Người bán vé số: Buôn bán ế ẩm quá nhưng không bán lấy gì ăn!

MẬU TRƯỜNG - SƠN LÂM
MẬU TRƯỜNG - SƠN LÂM

TTO - Dịch bùng phát, nguy cơ lây nhiễm theo những nẻo đường rong ruổi bán dạo của những người bán vé số. Buôn bán ế ẩm quá nhưng không bán lấy gì ăn! Trong khi chưa có sự hỗ trợ nào để người bán vé số nghỉ bán phòng dịch.

Người bán vé số: Buôn bán ế ẩm quá nhưng không bán lấy gì ăn! - Ảnh 1.

Một người dân từ Tiền Giang bán vé số tại khu vực cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tiền Giang là địa phương duy nhất tại miền Tây Nam Bộ có quyết định tạm ngừng hoạt động bán vé số trên địa bàn từ ngày 13-6. Tuy vậy, các công ty xổ số kiến thiết miền Nam vẫn phát hành, kể cả Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

"Qua sông" bán vé số

Rất nhiều người trong số hơn 11.000 người bán vé số dạo tại Tiền Giang vẫn tiếp tục bám víu vào công việc hằng ngày. Người lén lút bán nơi cũ, người chạy sang bán ở tỉnh khác.

Giữa trưa vắng, cái nắng gắt tháng 7 giội xuống đường dẫn cầu Rạch Miễu xuống cồn Thới Sơn (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), chị Chung Thị Kim Thắm đội nắng đứng vẫy xấp vé số mời khách đi ngang qua. 

Người phụ nữ bị tật một chân quê ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang này từ lâu chỉ có thể đi bán vé số để kiếm sống qua ngày, bán hết 100 tờ chị có được 120.000 đồng, lay lắt nuôi con nhỏ.

"Bình thường tui bán trong Mỹ Tho, nghe thông báo không cho bán nữa nên đâu dám bán. Rồi nghe mấy người bán chung nói có thể qua tỉnh khác để bán nên tui ra đây. Đây giáp Bến Tre rồi, ít người qua lại, chắc cũng ít bị lây bệnh", chị Thắm ngại ngần nói.

Đường dẫn cầu Rạch Miễu cũng là nơi mà bà Nguyễn Thị Ba ra đây dãi nắng hơn tuần nay với xấp vé số là nguồn sống duy nhất, theo bà "không bán lấy gì ăn". Chỗ bà Ba đứng đã ở bên phía tỉnh Bến Tre, nơi bà cho rằng mình không vi phạm theo lệnh dừng bán vé số của tỉnh Tiền Giang.

"Bán trong Mỹ Tho thì mát mẻ, có bóng cây để nghỉ và bán được nhiều hơn. Ra đây đứng nắng cả ngày, bán được chừng một phần ba so với trước. Nhưng cũng phải chịu chớ biết sao giờ...", người phụ nữ 56 tuổi nhớ về những ngày còn thoải mái đi bán khắp nơi trong đô thị. 

Khu nhà của bà ở TP Mỹ Tho đã phải áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng lên từng ngày.

Trong nhiều ngõ xóm ở địa bàn tỉnh Bến Tre, chúng tôi còn gặp rất nhiều người già, người trẻ từ Tiền Giang sang để bán vé số. Ông già Chín Đẩy, một người từ Tiền Giang sang bán vé số ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre, nói: "Dịch vầy ra đường sợ chứ! Mà tới đâu thì tới chớ không đi bán lấy gì ăn!".

Ở những tỉnh khác cũng đang có tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp như Long An, người bán vé số vẫn nhan nhản trên những con đường trong tỉnh lỵ. Tỉnh này đang áp dụng biện pháp giãn cách tùy theo từng xã, phường, thị trấn khác nhau. 

Người bán vé số vẫn lội bộ khắp nơi mời mọc tận tay bất kể ai họ gặp được, chẳng quan tâm đến ranh giới giữa phường áp dụng giãn cách và phường không áp dụng giãn cách. Một số người cũng e ngại dịch bệnh, trang bị thêm cho mình chiếc mũ có kính che mặt. Nhưng hầu hết chỉ cầm xấp vé số chìa ra với một chiếc khẩu trang trên mặt là biện pháp phòng ngừa duy nhất.

Người bán vé số: Buôn bán ế ẩm quá nhưng không bán lấy gì ăn! - Ảnh 2.

Người bán vé số vẫn đi bộ nhan nhản trên đường phố Tân An, Long An ngày 3-7- Ảnh: SƠN LÂM

Nên dừng và cần hỗ trợ

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào ngày 3-7, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho rằng những người bán vé số đi bán dạo, tiếp xúc với người này người khác cũng là một trong những nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất lớn. 

"Tỉnh sẽ đưa vấn đề này ra họp bàn vào đầu tuần tới, và khả năng sẽ phải tạm dừng hoạt động bán vé số tại Đồng Tháp để đảm bảo an toàn phòng dịch", ông Bửu nói.

Lãnh đạo một số địa phương khác đang có dịch ở miền Tây cũng đang cân nhắc vấn đề này, nhưng nhìn chung vẫn xem bán vé số như những gánh hàng rong, bán dạo khác và chưa đưa ra phương án cho số "lao động tự do" đang được ghi nhận lên đến hàng ngàn người ở mỗi tỉnh.

Vé số bán ít đi. Một số công ty xổ số kiến thiết đang ghi nhận giảm doanh thu vì đại dịch, tuy nhiên cũng chưa có động thái thay đổi nào. 

Ông Trần Văn An - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang - nhìn nhận hành động quyết liệt của tỉnh Tiền Giang khi ngừng hoạt động bán vé số là xác đáng bởi người bán vé số dạo là đầu mối dễ lây nhiễm, khó truy vết nếu chẳng may mắc phải COVID-19.

"Và việc tạm ngưng hoạt động vé số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không chỉ gây khó cho người bán lẻ mà ngay cả công ty xổ số cũng gặp nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ tại tỉnh khoảng 20% nay không còn, trong khi thị trường chính là TP.HCM cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh", ông An nói.

"Đợt dịch năm 2020, địa bàn tỉnh Tiền Giang có 11.000 người được hỗ trợ với mức 1.050.000 đồng/người. Đợt dịch này hiện vẫn chưa có chủ trương", ông An nói thêm.

Đi bán mà thấp thỏm

"Bữa đầu tháng 6 dịch bùng lên, mình cũng sợ nên quyết định nghỉ đi bán vé số hai tuần ở nhà tránh dịch. Nhưng nghỉ được mấy ngày, thấy mọi người vẫn đi bán bình thường. Giờ đi bán mà thấp thỏm lo âu, hy vọng không bị dính COVID-19. Năm ngoái nghỉ 2 tuần giãn cách xã hội nhận được hỗ trợ 50.000 đồng từ đại lý. Năm nay thì chưa nghe thấy gì" - chị Lan, một người bán vé số dạo tại TP Tân An, chia sẻ.

Hàng rong, bán vé số, bốc vác bị tác động do COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày Hàng rong, bán vé số, bốc vác bị tác động do COVID-19 được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày

TTO - Sáng 25-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19.

MẬU TRƯỜNG - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên