Phóng to |
Tại TP Cần Thơ, một đoạn quốc lộ 91 khoảng 7km qua nội ô TP được Sở Giao thông vận tải TP lập dự án mở rộng và đã triển khai thi công được một đoạn vài trăm mét qua khu dân cư Ngân Thuận (Q.Bình Thủy). Tháng 3-2011, khi đơn vị thi công đang đào hố để san lấp cát, lắp đặt đường cống thoát nước thì phải ngưng do thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công. Từ đó đến nay, một số trụ sở doanh nghiệp và nhà dân trong khu vực đã trở thành “ốc đảo” do các “ao” được đơn vị thi công đào rồi bỏ dở dang (ảnh).
Dự án đường N2 giai đoạn 2, đoạn Mỹ An - Vàm Cống (Đồng Tháp) cũng đang ì ạch. Còn các công trình đã thi công trên địa bàn huyện Tháp Mười từ đầu năm tới nay hầu như giậm chân tại chỗ. Người dân ở các khu vực này hằng ngày cũng phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy.
Theo ông Vương Bình Thạnh - chủ tịch UBND tỉnh An Giang, dự án nâng cấp quốc lộ 91 nếu không bị ngưng do chủ trương cắt giảm đầu tư công thì theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay. Ông Thạnh cho rằng đáng lý khi dự án đã thực hiện được 65% khối lượng công trình thì phải ưu tiên làm cho xong. Bộ Giao thông vận tải cắt giảm đầu tư cho dự án này như vậy là không hợp lý, không đúng với tinh thần nghị quyết 11 của Chính phủ.
Một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết công trình mở rộng quốc lộ 91 ở TP Cần Thơ không được thi công tiếp, nhưng vẫn đang trong quá trình lấp cống ở những đoạn đã thi công, sau đó sẽ trả lại mặt bằng như cũ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận