16/06/2015 16:07 GMT+7

Ngủ ngáy 
làm nặng hơn tình trạng 
ung thư

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (theo Sleep)
BS HUỲNH KHIÊM HUY, (theo Sleep)

TT - Bệnh nhân ung thư vú từng có ngủ ngáy hay mất ngủ sẽ có tỉ lệ sống sót thấp hơn bệnh nhân khác có giấc ngủ bình thường.

Qua một cuộc khảo sát về giấc ngủ của 18.000 phụ nữ bị ung thư, các nhà khoa học nhận thấy so với bệnh nhân không mất ngủ, những người từng có thời gian mất ngủ, ngủ dưới 6 giờ/ngày hoặc thường xuyên ngáy khi ngủ thì khả năng rơi vào nhóm bệnh nặng (thời gian sống sót thấp) cao gấp đôi.

Bệnh nhân ung thư phổi và ung thư vú đều có kết quả tương tự nhưng mối liên quan rõ ràng hơn ở bệnh nhân ung thư vú.

Tác giả nghiên cứu nhận định tình trạng rối loạn giấc ngủ cần được quan tâm điều trị để giúp bệnh nhân có tiên lượng tốt hơn.

BS HUỲNH KHIÊM HUY, (theo Sleep)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên