21/03/2018 12:50 GMT+7

Ngủ đêm trên xe trượt tuyết và ngắm cực quang

MINH HẢI ( Theo DM/Telegraph )
MINH HẢI ( Theo DM/Telegraph )

TTO - Nhằm đáp ứng nhu cầu ngắm cực quang phương Bắc, một đơn vị du lịch ở Phần Lan đã cho ra mắt dịch vụ lưu trú độc đáo: phòng khách sạn trên xe trượt tuyết.

Gọi là "khách sạn" có lẽ sẽ không phù hợp cho lắm với dịch vụ này. Bởi lẽ, chỉ có 3 căn phòng siêu nhỏ nằm trên 3 chiếc xe trượt tuyết được đưa vào sử dụng.

Dịch vụ lưu trú này được đơn vị lữ hành Off the Map Travel cho ra mắt ở Arctic Phần Lan.

Ngủ đêm trên xe trượt tuyết và ngắm cực quang - Ảnh 1.

Ba căn phòng di động này được đặt nằm phía đông Kilpisjärvi, một ngôi làng xa xôi ở phía bắc Phần Lan. Ảnh: Kilpisjärvi

Trên mỗi chiếc xe trượt tuyết là một căn phòng nhỏ bé, chiều rộng khoảng 2,4m, dài 4,5m và cao gần 2m.

Điều đặc biệt là phần tường và mái của căn phòng đều được lắp đặt bằng vật liệu trong suốt. Điều này giúp du khách có thể vừa nằm trong chăn ấm vừa chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh bầu trời kỳ ảo trong ánh sáng cực quang.

Việc đặt giường ngủ trên xe trượt tuyết cũng mang lại lợi ích là du khách có thể di chuyển phòng ngủ của mình đến bất kỳ chỗ nào, theo bất kỳ hướng nào mà họ thích.

Ngủ đêm trên xe trượt tuyết và ngắm cực quang - Ảnh 2.

Tuy nhỏ, nhưng bên trong căn phòng vẫn được trang bị tất cả các tiện nghi cần thiết. Phòng có giường đôi, bàn nhỏ, lò sưởi bằng nhiệt, nhà vệ sinh ngoài trời.

Trong thời gian lưu trú, khách du lịch có thể sử dụng giày trượt tuyết và xe trượt tuyết cá nhân để khám phá khu vực xung quanh.

Ngủ đêm trên xe trượt tuyết và ngắm cực quang - Ảnh 3.

Kilpisjärvi được biết đến như là một vùng hoang dã không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị, thuận tiện để ngắm cực quang phương Bắc. Ảnh: Kilpisjärvi

Dịch vụ này được mở trong vài tháng, bắt đầu vào đầu mùa đông mỗi năm và kết thúc khi tuyết đã tan hết.

Người sáng lập Off the Map Travel là Jonny Cooper, một du khách dành nhiều thời gian khám phá vùng Bắc Cực.

Ông Cooper cho biết những căn phòng ở nơi hoang vu mang đến một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo.

Kilpisjärvi được biết đến như là một vùng hoang dã không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị. Đây là nơi được nhiều du khách lựa chọn để cắm trại trong mùa đông do có nhiều cơ hội để thấy cực quang hơn bất cứ nơi nào khác của Phần Lan.

Họ đến đây để chiêm ngưỡng cực quang hoặc đơn giản là trải nghiệm không gian tĩnh mịch đến tuyệt đối của vùng đồng bằng Bắc cực.

Du khách có thể thuê và sử dụng phòng từ khoảng 18 giờ chiều. Một hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn họ cách sử dụng xe trượt tuyết, dạy cắm trại và nướng một số món ăn địa phương.

MINH HẢI ( Theo DM/Telegraph )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên