10/04/2017 18:16 GMT+7

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương ở Hoàng Sa, Trường Sa

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Bình quân mỗi ngày tại cảng cá Hòn Rớ có 40-50 tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng, đưa cá lên bán. Tàu đạt số lượng cao nhất là hơn 70 con/chuyến.

Ngư dân đưa vận chuyển cá ngừ lên bờ tại cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) sau chuyến đi biển - Ảnh: THÁI THỊNH
Ngư dân đưa vận chuyển cá ngừ lên bờ tại cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) sau chuyến đi biển - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 10-4, ông Nguyễn Trung Hiếu - trưởng ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa) cho biết trong chuyến đi biển mới đây ở ngư trường chính là Trường Sa và Hoàng Sa, đa phần các tàu của ngư dân đều trúng đậm cá ngừ đại dương.

Theo đó, trong 2 ngày từ 7-4 đến 9-4 tại cảng cá Hòn Rớ, bình quân mỗi ngày có từ 40-50 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương cập cảng, đưa cá lên bán. Tàu đạt số lượng cao nhất là hơn 70 con/chuyến.  

Các ngư dân cho biết, sau chuyến biển kéo dài 20-25 ngày, đa phần các tàu đạt từ 50-60 con/tàu, tương đương 2-2,5 tấn/tàu.

Giá cá ngừ đại dương dao động 100.000-105.000 đồng/kg. Với giá cá hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi tàu cá thu lãi trung bình 100-200 triệu đồng/tàu

Theo Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh này có khoảng 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên