10/07/2013 09:56 GMT+7

Ngư dân tố cáo bị kiểm ngư Trung Quốc đánh đập

V.HÙNG - V.MỊNH
V.HÙNG - V.MỊNH

TT - Rạng sáng 9-7, hai tàu cá QNg 96787TS và QNg 90153TS của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng gần 30 lao động đã cập đảo Lý Sơn sau khi bị tàu kiểm ngư Trung Quốc truy đuổi.

Tàu QNg 96787TS (công suất 450 CV) của ngư dân Võ Minh Vương (38 tuổi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng về cảng trong tình trạng thiệt hại nặng nề.

Thuyền trưởng Vương cho biết tối 6-7, khi tàu đang hoạt động ở phía đông đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN thì bị tàu kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 rượt đuổi.

Theo lời anh Vương: “Họ cho người nhảy xuống xuồng máy, tay lăm lăm súng khi cập mạn tàu cá, rồi ra hiệu tất cả lao động đi trên tàu giơ tay sau gáy, tập trung nơi mũi tàu cá. Họ còn sử dụng dùi cui đánh đập ngư dân, dùng búa rìu chặt phá toàn bộ sáu bành dây hơi, hai bành dây neo, đập nát cửa kính cabin tàu.

Đồng thời lục soát lấy đi toàn bộ hệ thống máy Icom, máy dò, định vị, hai thuyền thúng và trên 3.000 lít dầu. Thiệt hại gần 400 triệu đồng”.

Sau đó ba giờ, tàu QNg 90153TS của thuyền trưởng Mai Văn Cường (40 tuổi, ở thôn Tây) đang đánh bắt gần đó cũng bị tàu kiểm ngư 306 xua đuổi. Ông Cường kể: “Họ nhảy lên tàu đập phá tài sản, đánh đập ngư dân bằng dùi cui, chặt phá toàn bộ dây hơi, dây neo, họ lục soát lấy máy định vị, máy dò, Icom cùng trên 3 tấn cá. Tàu bị thiệt hại trên 200 triệu đồng”.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh - đồn phó Đồn biên phòng Lý Sơn - cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc. Bước đầu cho thấy việc đập phá và mất mát tài sản trên hai tàu cá này là thật, nhiều ngư dân còn những vết tích bị đánh đập. “Chúng tôi đang hoàn tất thủ tục để báo cáo lên trên có biện pháp giải quyết” - ông Thanh nói.

V.HÙNG - V.MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên