
Nhiều ngư dân vui mừng vì trúng mùa cá cuối năm - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo ghi nhận tại cảng cá Sông Đốc (Cà Mau), những ngày cuối năm, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.
Tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá. Sau khi trừ chi phí, nhiều chủ tàu lãi từ 200 - 300 triệu đồng/chuyến.

Nhiều ghe tàu neo đậu kín các cảng cá, vựa thu mua - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Phạm Anh Thương, Trưởng cảng cá Sông Đốc, cho biết thời điểm này đa số ghe lớn khai thác ngoài khơi đã vào bờ bán cá, lấy sở phí cho chuyến ăn Tết trên biển. "Đợt này nhiều ghe trúng cá, tàu đầy khoang, có tàu bán cá hơn 1 tỉ đồng", ông Thương nói.
Nhiều ngư dân cho biết năm nay trúng đậm các loại cá như cá ba thú, cá ngừ, cá cơm, trong đó cá ba thú vừa được mùa, vừa được giá. Chủ tàu Phan Quốc Tuyền (ngụ Sông Đốc, Cà Mau) cho biết chuyến biển cuối năm nay đạt kết quả rất khả quan.
"Theo nhu cầu thị trường tăng vào dịp cận Tết, giá cá cũng tốt hơn. Tàu tôi chủ yếu khai thác cá chợ, năm nay sản lượng cao hơn mọi năm, nhất là cá ngừ, cá ba thú", anh Tuyền nói.

Ghe biển của anh Tuyền "trúng mánh" với bầy cá ngừ bán được hàng trăm triệu đồng - Ảnh: THANH HUYỀN

Thương lái đến tận cảng lựa chọn các loại cá - Ảnh: THANH HUYỀN
Tàu của anh Tuyền sau khi xuất bến và hoạt động hơn 20 ngày trên biển thì các ngư dân được vào bờ trong niềm vui trúng cá. Riêng cá ba thú đạt khoảng 30 tấn/chuyến, giá bán tại biển khoảng 31.000 đồng/kg.
Tổng doanh thu mỗi chuyến từ 900 triệu đến 1 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 250 triệu đồng.
Không chỉ riêng tàu anh Tuyền, nhiều ngư dân khác cũng ghi nhận một mùa biển thuận lợi. Ngư dân Trần Quốc Thái, chủ tàu CM 99885-TS, cho biết các chuyến biển gần đây chủ yếu khai thác cá ba thú, cá ngừ, thu nhập "đỡ hơn những năm trước".
Doanh thu mỗi chuyến khoảng 800 - 900 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, mỗi bạn tàu được chia trên dưới chục triệu đồng.

Nhiều phụ nữ ở xã Sông Đốc cũng có thu nhập từ việc phân loại cá cho các tàu cập bến - Ảnh: THANH HUYỀN
Anh Nguyễn Văn Sáng sau khi theo tàu ra biển hơn 20 ngày khai thác giờ được vào bờ đoàn tụ cùng với vợ con. Chuyến biển này anh Sáng cùng với các bạn ghe khác được chia hơn 15 triệu đồng.
"Do trúng cá nên đợt này thu nhập cũng đỡ hơn những đợt khác, vợ và con chuyến này có được tiền mua sắm đồ Tết. Nghỉ ngơi khoảng 4 ngày thì theo tàu ra biển tiếp để khai thác, qua Tết mới vào bờ ăn Tết", anh Sáng nói.
Theo ngư dân, từ nay đến khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, việc khai thác hải sản sẽ còn khả quan. Đây là cơ hội để bà con cải thiện thu nhập và tiếp tục bám biển, gắn bó với nghề truyền thống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận