25/08/2015 19:46 GMT+7

​Ngoạn mục bản đồ 14.000 vệ tinh quay quanh Trái đất

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Tổng cộng có 14.022 vệ tinh quay quanh Trái đất, tuy nhiên có đến 76% trong số này không còn hoạt động và chỉ là rác lang thang trong vũ trụ...

Năm 1957, vệ tinh Sputnik lần đầu chụp ảnh thế giới. Từ đó đến nay, hàng ngàn vệ tinh nhân tạo đã được đưa lên quỹ đạo Trái đất.

Để đánh giá lại hoạt động của các vệ tinh, nhà phát triển phần mềm Richie Carmichael (California, Mỹ) đã lập ra bản đồ các vật thể nhân tạo đang bay trong không gian và bao nhiêu trong số này còn hoạt động.

Bản đồ cho thấy có tổng cộng 14.022 vệ tinh quay quanh Trái đất, tuy nhiên 76% không còn hoạt động và chỉ là rác lang thang trong vũ trụ.

Dưới đây là bản đồ vệ tinh của Richie Carmichael do RT ngày 24-8 giới thiệu:

Sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik năm 1957, hàng ngàn vệ tinh khác đã được đưa vào quỹ đạo - Ảnh: ESRI
Bản đồ của Richie Carmichael cho thấy tổng cộng có 14.022 vệ tinh quay quanh Trái đất, tuy nhiên 76% trong số này không còn hoạt động - Ảnh: ESRI

Các vệ tinh không chỉ quay quanh Trái đất theo vòng tròn thông thường mà có nhiều đường bay kỳ lạ, đôi khi tạo ra những hình thù ngộ nghĩnh trong không gian - Ảnh: ESRI

Chiếm số đông là vệ tinh của Nga, được biểu thị bằng những chấm đỏ trên bản đồ - Ảnh: ESRI 

Bản đồ vệ tinh ngoạn mục của Richie Carmichael - Ảnh: ESRI

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên