![]() |
Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi tuyên bố từ chức. Ảnh: Reuters |
“Tôi từ chức vì vụ hai lính thủy đánh bộ bị đưa sang Ấn Độ. Trong 40 năm qua, quan điểm của tôi luôn là uy tín của đất nước, sự an toàn của lực lượng vũ trang và ngành ngoại giao Ý phải được bảo vệ” - ông Terzi nói ngày 26-3.
Thủ tướng Ý sắp từ nhiệm Mario Monti cho biết ông rất kinh ngạc bởi không hề được ông Terzi báo trước quyết định từ chức.
Theo hãng tin AFP, hai binh sĩ này bị đưa sang Ấn Độ hồi cuối tuần trước để hầu tòa về vụ sát hại hai ngư dân Ấn Độ hồi tháng 2-2012. Khi đó, họ làm nhân viên an ninh cho một tàu chở dầu Ý và khai họ tưởng nhầm các ngư dân trên là cướp biển nên đã nổ súng.
Sau vụ việc đó, các quan chức chính phủ Ý tranh cãi dữ dội về việc nên đưa hai binh sĩ này sang Ấn Độ để lĩnh án hay không. Vụ việc khiến quan hệ Ý - Ấn Độ xấu đi nghiêm trọng.
Tháng trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ cho phép hai binh sĩ trên được tại ngoại để về bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Ý với điều kiện họ phải trở lại New Delhi sau một tháng. Chính quyền Rome đồng ý, Đại sứ Ý tại Ấn Độ đã ký bản cam kết. Tuy nhiên, chính quyền Ý ngày 11-3 tuyên bố xem xét lại quyết định đưa hai binh sĩ trên trở lại Ấn Độ. Nhà chức trách New Delhi lập tức cấm Đại sứ Ý rời nước này.
Cuối cùng, chính phủ Ý phải nhượng bộ và quyết định đưa hai binh sĩ trên quay lại Ấn Độ sau khi chính quyền New Delhi đảm bảo sẽ không xử tử họ. Dù vậy, quyết định của Rome đã gây làn sóng phẫn nộ ở Ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận