01/08/2019 16:39 GMT+7

Ngoại trưởng Pompeo nói Mỹ không bắt Đông Nam Á phải chọn phe

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ không bao giờ yêu cầu các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phải chọn phe trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng về nhiều vấn đề.

Ngoại trưởng Pompeo nói Mỹ không bắt Đông Nam Á phải chọn phe - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham dự cuộc gặp với ngoại trưởng các nước ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok, Thái Lan ngày 1-8 - Ảnh: REUTERS

"Hãy nhìn mà xem! Chúng tôi không bao giờ yêu cầu các quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phải chọn phe giữa các nước" - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với người đồng cấp các nước ASEAN tại cuộc gặp ngày 1-8 trong khuôn khổ Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 52 đang diễn ra ở Thái Lan.

Ông Pompeo cho biết: "Trong nhiều thập niên, chính sách ngoại giao của Mỹ với ASEAN đã được thực hiện nhất quán với mong muốn hợp tác, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và cam kết tôn trọng các quy định cơ bản, quyền con người và tăng trưởng kinh tế bền vững".

Theo Hãng tin Reuters, thế đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực đã bao trùm lên các cuộc gặp an ninh giữa ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN và các cường quốc trong tuần này.

"Sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực này đã và sẽ không phải để tìm ra kẻ thắng người thua. Lợi ích của chúng tôi đơn giản là hòa hợp một cách tự nhiên với lợi ích chung của các vị" - ông Pompeo tuyên bố.

Cũng trong hôm nay 1-8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp trực diện đầu tiên trong năm nay.

"Nhiều lúc giữa Mỹ và Trung Quốc nảy sinh các vấn đề. Nhưng dù có nhiều vấn đề đi chăng nữa, điều quan trọng là cả hai cùng ngồi xuống và các cuộc thảo luận mặt đối mặt" - ông Vương Nghị cho biết sau cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với ông Pompeo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chia sẻ trên Twitter rằng ông đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng với ông Vương Nghị về quan hệ Mỹ - Trung, Triều Tiên và nhiều vấn đề khác. "Liên quan tới lợi ích của Mỹ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc" - ông Pompeo cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng tông giọng hòa giải tại cuộc gặp giữa ông Pompeo và ông Vương Nghị có thể nhằm tránh "đổ thêm dầu vào lửa".

"Họ không muốn ông Pompeo báo cáo lại với (Tổng thống Mỹ Donald) Trump rằng Trung Quốc đang sử dụng vấn đề Biển Đông như một công cụ mặc cả trong trò chơi lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc" - ông Eduardo Araral, chuyên gia về chính sách biển tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định.

'Bẫy Thucydides' và hành động của ASEAN

TTO - Trước bất kỳ thách thức toàn cầu nào, sự hợp tác và thúc đẩy thịnh vượng tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là giải pháp tối ưu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên