15/11/2022 21:18 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Phương Tây 'chính trị hóa' tuyên bố G20

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây 'chính trị hóa' tuyên bố chung của G20 khi tìm cách lồng việc lên án vấn đề Ukraine vào tuyên bố, đồng thời nói rằng điều kiện đàm phán của Kiev 'phi thực tế'.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Phương Tây chính trị hóa tuyên bố G20 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang dự Hội nghị G20 tại Indonesia - Ảnh: AFP

Một dự thảo tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20, được Reuters xem hôm thứ ba, cho biết "hầu hết" các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine. 

"Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách để khiến tuyên bố bị chính trị hóa và cố gắng đưa ra ngôn từ ngụ ý lên án các hành động của Nga thay mặt cho toàn bộ G20, trong đó có chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lavrov nói ngày 15-11. Ông cũng cáo buộc ngược lại cuộc chiến ở Ukraine do phương Tây khơi mào.

Vấn đề Ukraine trở thành một tâm điểm tại Hội nghị G20 ở Bali bất chấp việc nước chủ nhà Indonesia kêu gọi đoàn kết và tập trung vào các vấn đề toàn cầu như lạm phát, an ninh lương thực và năng lượng.

Theo dự thảo tuyên bố của G20 mà Reuters đọc được có ý nói rằng "hầu hết" các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine.

Không chỉ phản bác phương Tây, ông Lavrov cũng nói Kiev đang đưa các điều kiện vô lý cho đàm phán. "Tất cả các vấn đề là ở phía Ukraine, vốn đang kiên quyết từ chối đàm phán và đưa ra các điều kiện rõ ràng là phi thực tế", ông nói.

Nga và Ukraine đã tổ chức vài vòng đàm phán trong giai đoạn đầu của xung đột nhưng không đạt được kết quả đột phá nào. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ không đàm phán chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nắm quyền.

Đáp lại lời ông Lavrov, cố vấn của ông Zelensky là Mykhailo Podolyak chỉ trích Matxcơva là bên bắt đầu và kéo dài cuộc xung đột.

Ukraine hiện đang phản công nhờ sự hỗ trợ của phương Tây. Các quan chức Đức và Tây Ban Nha ngày 15-11 cho biết hai nước này tính giúp Ukraine đào tạo hàng ngàn quân để đối phó với Nga, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai chương trình nhằm huấn luyện khoảng 15.000 quân Ukraine. Trước đó, Anh, Mỹ và Canada đã tham gia huấn luyện quân cho Kiev.

Tổng thống Indonesia: Tổng thống Indonesia: 'G20 không được thất bại', xôn xao thông cáo chung liên quan Nga

TTO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngầm xác nhận sự thỏa hiệp giữa các bên để ra được thông cáo chung vào cuối hội nghị thượng đỉnh G20. Indonesia được cho là đã vận động EU và phương Tây không chỉ trích nặng Nga trong thông cáo chung.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga G20 Ukraine