21/02/2013 07:36 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ thăm Tây Âu và Trung Đông

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TT - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình vào đầu tuần tới cho chín quốc gia Tây Âu và Trung Đông.

nX3yLBGS.jpgPhóng to
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đến thăm các đồng minh truyền thống đầu tiên - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết mục đích của chuyến đi là để tìm hiểu quan điểm của các nước đồng minh, trong đó một chủ đề quan trọng là sự trỗi dậy của những nhóm cực đoan lợi dụng tình hình biến động ở thế giới Ả Rập. Tại Ý, ông Kerry sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo liên minh đối lập Syria và những quốc gia ủng hộ liên minh này. Vấn đề nội chiến ở Syria cũng sẽ được thảo luận khi ông đến các nước Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar.

Người tiền nhiệm của ông John Kerry là bà Hillary Clinton lại đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình cho nhiều nước ở châu Á để thể hiện quan điểm hướng về châu Á của Tổng thống Obama.

Tuy vậy, bà Nuland đã nhấn mạnh là không có thay đổi nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ và cho biết ông Kerry cũng sẽ sớm công du châu Á.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên