
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (đầu tiên bên trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (đầu tiên bên phải) hội đàm tại Philippines ngày 23-7 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội đàm bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Manila.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người kể từ tháng 9-2025, diễn ra trong bối cảnh trọng tâm đối ngoại của Washington đã chuyển từ vai trò trung gian hòa bình ở Ukraine sang xử lý chiến sự tại Trung Đông.
Vai trò xây dựng của Mỹ trong đàm phán
Phát biểu sau cuộc gặp, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng "vai trò xây dựng" để giúp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rõ Washington sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt "cuộc chiến vô nghĩa" này nếu có cơ hội và thông điệp đó đã được truyền đạt tới Matxcơva.
Đánh giá về tình hình chiến sự, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cả Nga và Ukraine đều có động lực để chấm dứt. Tuy nhiên thách thức cốt lõi vẫn là tìm ra một giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận.
"(Tôi cho rằng) đây là một cuộc chiến rất đẫm máu. Tôi nghĩ cả hai bên đều có động lực để chấm dứt nó. Việc đưa ra một cái kết mà cả hai bên có thể chấp nhận đã luôn là thách thức. Chúng tôi đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm điểm trung gian để đạt được điều đó", ông Rubio chia sẻ.
Tuy nhiên Ngoại trưởng Mỹ từ chối tiết lộ cụ thể nội dung trao đổi, cũng như đánh giá về lập trường của phía Nga. Ông chỉ nhận xét: "Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp, thẳng thắn".
Nga sẽ tiếp tục đối thoại cùng Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ - Ảnh: AFP
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết ông Sergei Lavrov đã "tái khẳng định thiện chí của Nga đối với một giải pháp chính trị - ngoại giao cho xung đột".
Ngoại trưởng Nga nói với người đồng cấp rằng Matxcơva giữ nguyên cam kết với các đề xuất được ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp ở Alaska hồi tháng 8-2025.
Tuy nhiên ông Lavrov cũng cảnh báo việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho "chính quyền Kiev" là "không thể chấp nhận được". Ông đặc biệt nhấn mạnh điều này, nhưng cũng không quên nhắc lại phía Nga sẵn sàng cho một "giải pháp chính trị - ngoại giao" đối với xung đột.
Ngay sau cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không đặt quá nhiều kỳ vọng vào triển vọng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Ông Peskov bày tỏ hy vọng các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Matxcơva khi có điều kiện, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận