05/10/2019 07:26 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về ảnh hưởng Trung Quốc tại Balkan

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các nhà lãnh đạo ở vùng Balkan về những nguy cơ từ hoạt động đầu tư của Trung Quốc trong các dự án công nghệ và hạ tầng lớn tại khu vực này.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo về ảnh hưởng Trung Quốc tại Balkan - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trò chuyện với tổng thống Bắc Macedonia, ông Stevo Pendarovski tại thành phố Ohrid, Bắc Macedonia ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, ngày 4-10 ông Mike Pompeo đã tới thăm hai nước Montenegro và Bắc Macedonia.

Sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Bắc Macedonia tại thành phố miền nam Ohrid, ông Mike Pompeo bày tỏ quan điểm: "Như tôi đã làm ở những nơi khác trong các chuyến công du tại châu Âu, tôi cũng muốn cảnh báo về các nguy cơ từ hoạt động đầu tư của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm và chiến lược đút lót ghê gớm nhằm giành được các hợp đồng hạ tầng của họ".

"Tôi muốn Bắc Macedonia thành công, mà không phải vật lộn với tham nhũng cũng như nợ nần", ông Mike Pompeo tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du ngắn tới hai quốc gia nhỏ ở vùng Balkan là Montenegro và Bắc Macedonia trong ngày 4-10 để thảo luận về vai trò của hai nước trong khối liên minh NATO.

Ông Mike Pompeo là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Montenegro từ năm 2017, thời điểm nước này gia nhập NATO. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Bắc Macedonia từ năm 2001.

"Nước Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với quý vị vì lợi ích của người dân, vì khu vực và vì thế giới", ông Pompeo nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng ca ngợi quan hệ hợp tác tình báo giữa Mỹ với Montenegro.

Trung Quốc đã đưa các nước vùng Balkan vào dự án tham vọng "Một vành đai, một con đường" của nước này nhằm mở rộng các kết nối giao thương cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đã cấp những khoản vay nhiều tỉ USD để xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ và nhà máy điện, chủ yếu sử dụng công nhân Trung Quốc tại khu vực này.

Chưa xong với Trung Quốc, Mỹ tuyên bố thương chiến với châu Âu Chưa xong với Trung Quốc, Mỹ tuyên bố thương chiến với châu Âu

TTO - Mỹ tuyên bố sẽ trả đũa Liên minh châu Âu (EU) vì tài trợ bất hợp pháp cho dây chuyền sản xuất máy bay ở châu lục này, tuyên bố áp thuế lên 7,5 tỉ USD hàng hóa lên EU kể từ ngày 18-10 tới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên