Tag: ngoại giao vắc xin

Việt Nam đã thành công trong 'ngoại giao vắc xin', vì sao?

TTO - Trong bối cảnh dịch COVID-19 bị chính trị hóa cao độ, công cuộc huy động vắc xin của Việt Nam có được thành công nhờ chính sách ngoại giao đa phương khéo léo, đưa đất nước từ chỗ 'đi sau' thành 'về trước' trong tiến trình phủ vắc xin toàn quốc.

Việt Nam đã nhận 150 triệu liều vắc xin COVID-19, tìm thêm cho năm 2022

TTO - Việt Nam sẽ tiếp tục ngoại giao vắc xin trong thời gian tới để đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong năm 2022, tiếp cận nguồn vắc xin cho trẻ em trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang phức tạp với sự xuất hiện của các biến thể mới.

Kiến nghị đẩy mạnh hợp tác về công nghệ sản xuất vắc xin COVID-19

TTO - Ngày 13-10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin - đã có cuộc họp đánh giá kết quả công tác ngoại giao vắc xin thời gian qua.

Ngoại giao vắc xin và con đường đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vắc xin

Tính đến 7-10, Việt Nam đã tiêm được xấp xỉ 50 triệu mũi tiêm, trong đó có gần 13 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt gần 20% dân số từ 18 tuổi. Chỉ 2 tháng trước, con số này gần như là "không tưởng".

Ngoại giao vắc xin: Chiến lược giúp Việt Nam đạt miễn dịch cộng đồng

Những kết quả của chiến lược 'ngoại giao' vắc xin thời gian qua mang tới những kết quả tích cực trong phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, góp phần đẩy nhanh tiêm chủng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, tăng cường năng lực hệ thống y tế.

Lô vắc xin Sputnik V đầu tiên về Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga về việc cung cấp vắc xin, chuyển giao công nghệ gia công và sản xuất vắc xin Sputnik V tại Việt Nam.

Biểu tượng của ngoại giao vắc xin

TTO - Chuyên cơ ưu tiên dành chỗ cho vắc xin. Sau chuyến bay mang tính biểu tượng, những lô vắc xin từ Cuba, từ Mỹ và từ các nước trên thế giới tiếp tục về đến Việt Nam.

Chính phủ cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

TTO - Chiều 14-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan; lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại sứ tại châu Âu đẩy mạnh ngoại giao vắc xin

TTO - Gặp các đại sứ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo cần nỗ lực hơn nữa trong việc vận động, tháo gỡ mọi vướng mắc thủ tục để có được vắc xin COVID-19 và trang thiết bị y tế nhanh nhất có thể.

Thêm Serbia hứa tặng vắc xin COVID-19 cho Việt Nam

TTO - Ngày 27-8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selakovic. Phía Serbia cho biết sẽ tặng vắc xin COVID-19 cho Việt Nam.