'Ngoại giao tuấn mã': Món quà đặc biệt của Mông Cổ dành cho Việt Nam

Tại Mông Cổ, tặng ngựa cho khách quý từ lâu đã trở thành một truyền thống ngoại giao riêng, thể hiện sự trân trọng đặc biệt và thông điệp tin cậy giữa hai quốc gia.

'Ngoại giao tuấn mã': Món quà đặc biệt của Mông Cổ dành cho Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt tặng ngựa cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: TTXVN

Sáng 11-9, trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Giữa thảo nguyên, đoàn Việt Nam trải nghiệm không khí của một lễ hội Naadam thu nhỏ, với những hoạt động tiêu biểu như cưỡi ngựa, bắn cung và đấu vật.

Theo TTXVN, sau phần trải nghiệm văn hóa, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã tặng ông Trần Thanh Mẫn một con ngựa như một cách bày tỏ lòng mến khách.

Báu vật sống của Ulaanbaatar 

Thông tin chi tiết về con ngựa được tặng chưa được truyền thông Mông Cổ công bố cụ thể. Nhưng xét đến truyền thống ngoại giao tuấn mã của Ulaanbaatar, cùng những đặc trưng của giống ngựa bản địa, nhiều khả năng đây là một con ngựa Mông Cổ.

Ngựa Mông Cổ là giống ngựa bản địa lâu đời, gắn bó với đời sống du mục trên thảo nguyên từ hàng ngàn năm trước và từng giữ vai trò quan trọng trong xã hội Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn.

Một nghiên cứu về dấu vết dòng ty thể của ngựa Mông Cổ cổ đại còn lưu lại trong quần thể ngựa Mông Cổ hiện đại, đăng trên tạp chí Genes năm 2021, cho thấy đây là một trong những giống ngựa cổ xưa nhất và tương đối ít chịu sự can thiệp của con người.

'Ngoại giao tuấn mã': Món quà đặc biệt của Mông Cổ dành cho Việt Nam - Ảnh 2.

Ngựa Mông Cổ được chăm sóc tại trại nuôi ở Việt Nam - Ảnh: ISEE.MN

Không cao lớn, thanh thoát như nhiều giống ngựa đua hay biểu diễn, giống ngựa này có thân hình nhỏ, cao trung bình 1,2 - 1,4m, nặng 270 - 370kg, vóc dáng thô nhưng rắn chắc, lỗ mũi lớn, cổ ngắn và dày, ngực nở, lưng và eo tương đối thẳng.

Những đặc điểm này hình thành qua quá trình thích nghi lâu dài với hình thức chăn thả tự do trên cao nguyên Mông Cổ, nơi ngựa phải tự kiếm thức ăn, sống ngoài trời và thích ứng với mùa đông giá lạnh, mùa hè nhiều côn trùng cùng nguồn thức ăn thay đổi theo mùa.

Giá trị cốt lõi của ngựa Mông Cổ nằm ở sức bền và khả năng thích nghi. Với thể trạng phù hợp với môi trường thảo nguyên, chúng có thể di chuyển khoảng 50 - 100km/ngày và chịu đựng tốt những điều kiện thời tiết, địa hình khắc nghiệt.

Theo Hãng tin AP ngày 11-9, hiện Mông Cổ có khoảng 3,4 triệu con ngựa, nhiều hơn dân số nước này, khoảng 3,3 triệu người.

Tư liệu của Bảo tàng Quốc gia Mông Cổ ghi nhận ngựa là người bạn trung thành và là "báu vật" của người dân nước này.

"Ngay từ khi chào đời, người Mông Cổ chúng tôi đã lớn lên trên lưng ngựa", Tổng thống Khurelsukh Ukhnaa phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9-2025, nhấn mạnh mối gắn bó sâu sắc giữa ngựa, đời sống và thế giới tinh thần của người dân Mông Cổ qua nhiều thế kỷ.

'Ngoại giao tuấn mã': Món quà đặc biệt của Mông Cổ dành cho Việt Nam - Ảnh 3.

Ngựa Mông Cổ được chăm sóc tại trại nuôi ở Việt Nam - Ảnh: ISEE.MN

Ngoại giao tuấn mã

Ở cấp nhà nước, Mông Cổ có truyền thống tặng những con ngựa tốt cho khách quý nước ngoài như một biểu hiện của tình cảm và lòng hiếu khách.

Truyền thông nước này gọi đó là "Морины дипломат ажиллагаа" - ngoại giao ngựa - một cách gửi gắm thiện chí nhằm củng cố quan hệ song phương, xây dựng lòng tin và phát triển giao lưu văn hóa.

Trong quan hệ với Việt Nam, hoạt động trao tặng ngựa cũng được báo chí Mông Cổ nhắc đến như một dấu ấn của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo trang tin Eguur.mn, năm 2020, Chính phủ Mông Cổ trao tặng Việt Nam đàn ngựa Mông Cổ 105 con, phục vụ tại Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Trong sáu năm sau đó, đàn ngựa được nuôi dưỡng, thuần hóa và huấn luyện để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tuần tra, kiểm soát an ninh tại những địa hình phức tạp đến hỗ trợ cứu nạn và tham gia các nghi thức quốc gia.

Nhân dịp Ngày Ngựa thế giới 11-7, 20 con trong đàn ngựa từng được đưa sang Việt Nam năm 2020 đã được hồi hương, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Mông Cổ.

Dù diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau, các hoạt động trao tặng ngựa của Chính phủ Mông Cổ dành cho Việt Nam vẫn luôn là cách gửi gắm một giá trị văn hóa đặc biệt, thể hiện sự trân trọng và thiện chí trong quan hệ giữa hai nước.

'Ngoại giao tuấn mã': Món quà đặc biệt của Mông Cổ dành cho Việt Nam - Ảnh 5.Việt Nam, Mông Cổ thúc đẩy hợp tác kinh tế, logistics và du lịch

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Mông Cổ đã nhất trí hợp tác để phát huy tiềm năng quan hệ, sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 200 triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất