12/06/2013 16:47 GMT+7

Ngộ độc nặng do ăn ốc biển

V.T.
V.T.

TTO - Đến chiều 12-6, bệnh nhân N.N.T. (37 tuổi, trú tại Tu Bông, Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang cấp cứu tại khoa cấp cứu hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

hsPjhn8h.jpgPhóng to
Đến chiều 12-6, anh T. vẫn hôn mê sâu, rất nguy kịch - Ảnh: V.T.

Vợ anh T. kể khoảng 14g ngày 11-6, anh có ăn ốc hương biển và ốc lá hẹ. Sau khoảng 30 phút, anh bị nôn ói dữ dội, tê môi và tay chân. Gia đình lập tức đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng phổi.

Bệnh viện huyện cho thở máy và điều trị tích cực, hồi sinh tim và phổi, sau đó anh T. được chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh.

Theo bác sĩ Phạm Đình Chi - phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện tỉnh, anh T. bị dị ứng khi ăn các loại ốc biển trên. Tiền sử hen phế quản của anh cũng làm tăng cơ địa dị ứng khi ăn hải sản.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên