
Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân tại một bệnh viện đại học ở Seoul tháng 8-2024, trong bối cảnh hệ thống cấp cứu chịu áp lực do xung đột chính sách y tế kéo dài và COVID-19 tái bùng phát - Ảnh: News1
Theo báo Korea Times, số liệu mới công bố của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho thấy tuổi thọ trung bình tại Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 83,7 tuổi, dựa trên Thống kê y tế OECD 2026.
Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 81,2 tuổi của OECD và chỉ đứng sau Thụy Sĩ - quốc gia dẫn đầu trong khối 38 thành viên với 84,2 tuổi.
Đồng thời, Hàn Quốc ghi nhận tỉ lệ tử vong có thể phòng tránh ở mức 139/100.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 208,8 người của OECD. Đây là những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa nhờ can thiệp y tế kịp thời hoặc các biện pháp y tế công cộng.
Tuy nhiên, thành tích về tuổi thọ này lại được duy trì với một đội ngũ y tế cực kỳ ít ỏi, theo Korea Times. Nước này chỉ có 2,6 bác sĩ đang hành nghề trên 1.000 dân, bao gồm cả bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc. Tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4 bác sĩ của OECD.
Số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành y của Hàn Quốc cũng thấp tương tự, khi mỗi năm chỉ có khoảng 7,3 người trên 100.000 dân - chưa bằng một nửa mức trung bình 15,3 người của OECD.
Để bù đắp khoảng thiếu hụt nhân lực trầm trọng này, Hàn Quốc phải phụ thuộc nhiều vào hệ thống cơ sở vật chất y tế quy mô lớn và khả năng tiếp nhận số lượng bệnh nhân cao.
Nước này có 12,5 giường bệnh trên 1.000 dân - gần gấp ba mức trung bình OECD - và 46,7 máy chụp CT trên mỗi triệu dân - thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Hệ thống cơ sở hạ tầng dễ tiếp cận này đã hình thành văn hóa khám chữa bệnh thường xuyên. Người Hàn Quốc đến khám ngoại trú trung bình 17,9 lần mỗi năm - gần gấp ba lần mức trung bình 6,6 lần của OECD và là mức cao nhất được ghi nhận trên thế giới.
"Các số liệu thống kê y tế của OECD là bức tranh khách quan để đánh giá hệ thống y tế quốc gia", ông Lee Yoon Shin, quan chức phụ trách hoạch định chính sách thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, nói.
Ông cho rằng dù Hàn Quốc đạt kết quả hàng đầu về tuổi thọ và phòng ngừa bệnh tật, các số liệu cũng cho thấy nước này cần tiếp tục chú trọng việc phân bổ nguồn lực và quản lý nhân lực y tế.
Dù vậy, áp lực tài chính đối với hệ thống y tế cũng ngày càng tăng. Chi tiêu y tế của Hàn Quốc vẫn ở mức khiêm tốn 8,5% GDP, nhưng chi phí y tế bình quân đầu người đã tăng trung bình 8,5% mỗi năm trong thập niên qua - vượt xa mức tăng 6,1% của OECD.
Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng: tỉ lệ tự tử lên đến 24,8 người trên 100.000 dân, cao nhất OECD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận