Nghị sĩ đảng cầm quyền Ấn Độ Medha Kulkarni tại khu di tích Shaniwarwada vào hôm 19-10 - Ảnh: Instagram/Medhakulkarni_bjp
Theo báo The Independent hôm 22-10, nữ nghị sĩ Medha Kulkarni thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây đã dẫn đầu một nhóm nhà hoạt động Hindu giáo đến di tích lịch sử Shaiwarwada ở thành phố Pune, bang Maharashtra.
Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh những phụ nữ Hồi giáo đến cầu nguyện tại địa điểm này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Nữ nghị sĩ sau đó đã thực hiện nghi lễ "thanh tẩy" khu vực bằng nước tiểu và phân bò - loài vật linh thiêng đối với nhiều người theo đạo Hindu - nhằm xóa bỏ dấu vết của những lời cầu nguyện Hồi giáo. Tại đây, bà Kulkarni còn tụng kinh cầu nguyện một vị thần Hindu.
Cảnh sát thành phố Pune đã lập hồ sơ vụ án hình sự đối với ba người phụ nữ không rõ danh tính xuất hiện trong video vì cáo buộc vi phạm các biện pháp hạn chế áp dụng đối với các di tích được bảo vệ.
Khi trả lời báo The Indian Express về lý do cho rằng nơi này trở nên "ô uế" sau khi những người phụ nữ theo tôn giáo khác đến cầu nguyện, bà Kulkarni nói: "Shaniwarwada là di tích lịch sử được ASI (Cục Khảo cổ Ấn Độ) bảo vệ. Đây là biểu tượng của Hindavi Swaraj (quyền tự trị của người dân Ấn Độ). Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ ai cầu nguyện ở đây. Đây không phải là một nhà thờ Hồi giáo".
Phát biểu tại hiện trường hôm 19-10, bà Medha Kulkarni nhấn mạnh: "Khu di tích này còn là một biểu tượng cho niềm tự hào của người Marathi. Không ai được phép gây tổn thương đến tình cảm của cộng đồng Hindu giáo".
Maharashtra, bang lớn thứ ba của Ấn Độ và là nơi tọa lạc của trung tâm tài chính Mumbai, gần đây đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột chính trị liên quan đến tín ngưỡng. Bang này hiện được lãnh đạo bởi một liên minh giữa đảng cầm quyền của Thủ tướng Modi và Phó thủ hiến Eknath Sambhaji.
Bà Kulkarni đang phải đối mặt với sự phản đối từ các nhà lãnh đạo phe đối lập và thậm chí cả các đồng minh chính trị của bà vì đã gây ra căng thẳng tôn giáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận