Tag: phân bổ

Phân bổ gần 2,5 triệu liều vắc xin Pfizer cho trẻ nhỏ: Thanh Hóa nhận nhiều nhất

TTO - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ vắc xin đợt 148 gồm 2.445.900 liều vắc xin Pfizer trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (tính theo liều 0,2ml) do Chính phủ Úc viện trợ.

Lễ hội ném phân bò độc đáo ở Ấn Độ

TTO - Người dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ vừa trải qua cuối tuần khá “nặng mùi” khi tham gia lễ hội ném phân bò, nhằm đánh dấu sự kết thúc của Deepavali - lễ hội lâu đời rất quan trọng trong văn hóa Ấn Độ giáo.

TP.HCM nhận thêm gần 850.000 liều vắc xin phòng COVID-19

TTO - Trong số gần 850.000 liều vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho TP.HCM, có 209.500 liều vắc xin AstraZeneca, 109.980 liều vắc xin Pfizer-BioNTech và 529.650 liều vắc xin Comimnaty.

Chính phủ đề nghị Bộ Y tế chuyển vắc xin theo tiến độ cho TP.HCM và 3 tỉnh

TTO - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp vừa ký văn bản gửi đến Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin đảm bảo tiến độ cho TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin

TTO - Hôm nay (29-7) là tròn 1 tuần TP.HCM triển khai tiêm vắc xin đợt 5. Với việc xác định phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, TP đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm lượng vắc xin, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được cho nhiều người.

Bác sĩ Ấn Độ cảnh báo không dùng phân, nước tiểu bò để chống COVID-19

TTO - Các bác sĩ ở Ấn Độ khẳng định không có bằng chứng khoa học về hiệu quả của phân bò và nước tiểu bò đối với COVID-19, thậm chí làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh khác.

Bệnh nhân gục ngã như rạ, vẫn chữa COVID-19 bằng nước tiểu, bôi phân bò

TTO - Ngoài liệu pháp thông thường, trung tâm cách ly COVID-19 lập ra tại một ngôi làng ở bang Gujarat của Ấn Độ còn cho bệnh nhân uống thuốc làm từ nước tiểu và sữa bò. Bệnh nhân còn được yêu cầu bôi phân bò để tăng cường miễn dịch.

Ấn Độ làm chip từ... phân bò chống được bức xạ điện thoại

TTO - Chip chống bức xạ làm từ phân bò là sản phẩm mới nhất của Ủy ban Bò quốc gia của Chính phủ Ấn Độ. Người đứng đầu ủy ban này khẳng định chỉ cần bỏ chip phân bò này vào ốp lưng điện thoại là đã có thể miễn lo bức xạ.

Thanh niên Ấn Độ tắm trong phân bò để 'trị' virus Corona

Mặc dù các chuyên gia y tế toàn cầu đã cảnh báo thói quen giữ vệ sinh là rất quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan virus. Nhưng một nhóm đàn ông Ấn Độ tuyên bố tắm phân bò đã đủ để tránh virus Corona. Sự việc xảy ra tại ban Karnataka, Ấn Độ.

Phủ kín xe hơi bằng phân bò để... chống nóng

TTO - Cô Sejal Shah, một người phụ nữ Ấn Độ, đã có sáng kiến lạ đời là phủ kín chiếc xe Toyota của mình bằng phân bò trộn bùn.